Bắt đối tượng truy nã 'lẩn trốn' tại bến xe Gia Lâm

Khi đối tượng bị truy nã Nguyễn Tiến Mạnh đang lẩn trốn tại khu vực bến xe Gia Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội, bị tổ công tác của Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh bị phát hiện, bắt giữ tại bến xe.

Đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh bị phát hiện, bắt giữ tại bến xe.

Khoảng 17h ngày 27/9, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực Bến xe Gia Lâm, Tổ công tác của Đội 113 số 1 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là Nguyễn Tiến Mạnh (30 tuổi), trú tại thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội). Qua xác minh, Tổ công tác xác định Mạnh là đối tượng đang bị truy nã nên tiến hành bắt giữ, đưa về công an phường Gia Thụy để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Quyết định truy nã bị can.

Được biết, trước đó, ngày 2/8, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Tiến Mạnh do trong quá trình bị khởi tố, truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” Mạnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, Mạnh là đối tượng chuyên trộm cắp tài sản và tái phạm nhiều lần.

Đức Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/bat-doi-tuong-truy-na-tai-khu-vuc-ben-xe-gia-lam-tintuc448414