Bắt đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy vào Việt Nam

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 1 đối tượng người Lào đang vận chuyển hơn 60.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới vào Việt Nam.

Khoảng 8g30 sáng 13-3, tại khu vực biên giới xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới.

Đối tượng Gia Xông cùng tang vật vụ án

Đối tượng Gia Xông cùng tang vật vụ án

Lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Gia Xông, 41 tuổi, ở bản Nọng Pông, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Li Khăm Xay, Lào. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý Gia Xông mang theo có hơn 60.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, chia thành nhiều gói nilon màu vàng, hình chữ nhật được che giấu tinh vi trong một bao lác màu xanh. Đây là đối tượng chính trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thông tin trên báo VOV.

Theo báo Dân trí, tại cơ quan chức năng, Gia Xông khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Đây là một trong 3 vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia được bắt giữ trên tuyến biên giới Quảng Bình do BĐBP Quảng Bình chủ trì phát hiện, bắt giữ.

Theo kế hoạch phá án, Ban Chuyên án đã bố trí lực lượng theo sát đối tượng, xác định đây là đối tượng chính nằm trong đường dây, lực lượng đánh án tiến hành tổ chức bắt giữ. Bị phục kích quá bất ngờ từ nhiều hướng nên đối tượng dù tìm cách lẩn trốn vẫn không thoát khỏi vòng vây của Ban chuyên án.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bat-doi-tuong-van-chuyen-60000-vien-ma-tuy-vao-viet-nam-183834.html