Bắt đối tượng xúi con gái 11 tuổi lấy trộm hơn 320 triệu đồng

Không những tự tay chôm chỉa 260 triệu đồng, Hoàng còn trực tiếp chỉ đạo con gái lấy trộm hơn 320 triệu đồng trong phòng ngủ của bà nội.

Ngày 21-8, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Hoàng (SN 1988, trú Chung cư C2, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để điều tra xử lý theo quy định về tội trộm cắp.

Trần Thanh Hoàng khai nhận sử dụng 580 triệu đồng trộm được vào mục đích tiêu dùng cá nhân

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 8-2019, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà tiếp nhận thông tin trình báo từ chị Nguyễn Thị Thanh Ph. (SN 1990, ngụ chung cư vịnh Mân Quang, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) về việc hơn 1 tỉ đồng cất trong một thùng giấy tại phòng ngủ của mẹ là bà Phan Thị S. (SN 1966, trú chung cư Vịnh Mân Quang, phường Nại Hiên Đông) bỗng "bốc hơi" mất 580 triệu đồng.

Qua xác minh, kiểm tra hiện trường, Công an nhận định, nghi phạm chính là người quen trong gia đình vì tiền chỉ bị lấy mất một phần chứ không phải toàn bộ.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện thủ phạm chính là Trần Thanh Hoàng (Hoàng là con trai bà S).

Điện thoại cùng đồng hồ đối tượng Hoàng mua cho người tình và con gái

Khai nhận với công an, Hoàng cho biết vào ngày 21-3-2019, vợ chồng bà Phan Thị S. đi công việc nên nhờ Trần Thanh Hoàng đến phòng ở của bà giữ nhà giúp. Đến 10 giờ cùng ngày, Hoàng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của mẹ. Lúc này, Hoàng trộm được một cuộn tiền, kiểm đếm được 20 triệu đồng.

Thấy dễ trộm, từ tháng 3 đến tháng 6-2019, Hoàng 10 lần đến nhà mẹ để lấy 240 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, ngày 8-6-2019, Hoàng chở con gái là Trần T.Y. (SN 2008) đến gửi ở lại qua đêm tại nhà bà S. và chỉ đạo cháu Y. lấy trộm số tiền 40 triệu đồng.

Sau lần xúi con gái trộm 40 triệu đồng, Hoàng 7 lần tiếp tục chỉ đạo con gái đến lấy tiền, mỗi lần lấy 40 triệu đồng; tổng số tiền mà cháu Y. lấy đưa cho Hoàng là 320 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền lấy trộm được Hoàng đã tiêu xài cá nhân hết, trong đó Hoàng mua 1 điện thoại di động sử dụng, mua cho cháu Y. 1 điện thoại di động Iphone 6s plus, mua cho bạn gái là chị Nguyễn Thị Lệ T. (SN 1972, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) 1 đồng hồ đeo tay hiệu Bee Sister.

Q. Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bat-doi-tuong-xui-con-gai-11-tuoi-lay-trom-hon-320-trieu-dong-20190821112656432.htm