Bất động sản 24h: Nhà tái định cư chưa bàn giao đã lo xuống cấp

CafeLand - Nhà lấn hẻm vẫn cấp phép; 'Bầu sữa' tái định cư; Dự án chưa làm xong đã 'ép' dân vào ở... là những thông tin nhà đất nổi bật trong 24h qua.

Hình minh họa

“Bầu sữa” tái định cư

Việc Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Nội vừa đề xuất phá bỏ 150 căn hộ tái định cư tại đô thị Sài Đồng cho thấy đỉnh điểm sự bất cập, nhức nhối trong thực hiện chính sách về nhà tái định cư.

Thực tế tại Hà Nội, hàng chục dự án tái định cư cũng rơi vào tình trạng tương tự. Do cơ chế đầu tư công, quản lý lỏng lẻo, buông lỏng giám sát nên hàng nghìn căn hộ chưa kịp bàn giao đã xuống cấp, lạc hậu. Người dân chạy vạy kêu cứu khắp nơi nhưng dường như không mấy hiệu quả... xem thêm

Doanh nghiệp lớn nhờ BT: nhận đất 8,5 triệu/m2, bán 40 triệu/m2

Có không ít doanh nghiệp bất động sản “lớn nhanh như thổi” sau khi có được quỹ đất dồi dào thông qua hình thức đầu tư BT (Xây dựng - Chuyển giao). Nhiều chuyên gia cho rằng, hình thức BT hiện nay đã không còn phù hợp và trở thành mảnh đất màu mỡ cho doanh nghiệp và các nhóm lợi ích trục lợi.

Mục đích cuối cùng của doanh nghiệp khi tham gia BT là quỹ đất. Các doanh nghiệp sau khi tham gia đầu tư một công trình hạ tầng thường được giao quỹ đất ngay dự án. Họ nhanh chóng chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất đô thị xây chung cư, nhà phố bán với giá cao gấp nhiều lần... xem thêm

Nhà lấn hẻm vẫn cấp phép?

Từ nhiều năm nay, tại hẻm 105, đường 59, phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM mọc lên căn nhà bít gần hết lối đi

Người dân không hiểu sao nhà của ông Giàu nằm giữa đường vẫn được cấp sổ đỏ. Cư dân đang sinh sống phía bên trong con hẻm 105 rất khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển vật liệu (nếu xây nhà), chưa kể nếu xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ xe cứu hỏa sẽ không thể vào trong để chữa lửa... xem thêm

Dự án The Park Residence: Dự án chưa làm xong đã "ép" dân vào ở

Dự án The Park Residence của Công ty CP Phú Hoàng Anh, quận 7 (TPHCM) vẫn đang trong quá trình xây dựng, chưa được nghiệm thu nhưng vẫn để dân vào ở.

“Họ ép khách hàng nhận nhà để né tiền phạt chậm giao nhà. Chính vì vậy, dù dự án đang thi công, chưa hoàn thành, chưa được nghiệm thu và chưa được phép đưa dân vào ở, nhưng họ vẫn để dân vào bất chấp việc nguy hiểm đến tính mạng người dân”, chị Thảo bức xúc... xem thêm

Dự án chậm giao nhà, 'ăn bớt' tường: Đổ lỗi cho cấp dưới

Liên quan đến việc khách hàng kéo đến dự án Đạt Gia Residence Thủ Đức (TP. HCM) bị tố việc chậm bàn giao và xây dựng không đúng theo hợp đồng cam kết, chủ đầu tư dự án này cho rằng, lỗi do bộ phận kinh doanh và đã cho thôi việc.

Cụ thể, theo ông Hà do in bản vẽ mô tả sai trong hợp đồng bán căn hộ mà sau đó lại không thông báo cho khách hàng để chỉnh sửa. “Qua việc này, chúng tôi đã cho thôi việc hết bộ phận kinh doanh đã làm sai. Thứ hai, diện tích trong hợp đồng là diện tích tạm tính, diện tích thực là sau khi được Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đo và cấp sổ với diện tích thực tế”, ông Hà lý giải... xem thêm

Nguồn CafeLand: https://cafeland.vn/tin-tuc/bat-dong-san-24h-nha-tai-dinh-cu-chua-ban-giao-da-lo-xuong-cap-69520.html