Bất động sản 24h: Resort hoành tráng xây không phép tại VQG Ba Vì

Chính quyền cấp giấy đỏ sai nhưng bắt dân gánh chịu; Đổi 53ha Vườn quốc gia Ba Vì lấy 8 tỉ đồng; Thủ tướng sẽ không duyệt xây tháp truyền hình nếu không hiệu quả… là những thông tin nhà đất nổi bật trong 24h qua.

Hình minh họa

Đổi 53ha Vườn quốc gia Ba Vì lấy... 8 tỉ đồng

Vườn quốc gia Ba Vì (thuộc Bộ NN&PTNT) đã nhận của Công ty TNHH Phát triển công nghệ 8 tỉ đồng và “góp” 53ha đất rừng cho doanh nghiệp xây dựng khu nghỉ dưỡng Le Mont Bavi Resort & Spa ...

Ngày 29-2, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã chỉ đạo đình chỉ xây dựng công trình khu nghỉ dưỡng Le Mont Bavi Resort & Spa tại Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội).

Ông Phát cũng yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp thành lập ngay đoàn thanh tra, làm rõ vi phạm tại công trình resort trái phép, báo cáo về bộ trước ngày 4-3… xem thêm

Bức xúc và mối lo từ nhà trọ

Mới đây, ác mộng mang tên Bà Hỏa viếng thăm liên tiếp các chung cư cao tầng ở địa bàn Hà Nội đã được cơ quan chức năng lên tiếng cảnh báo tới toàn bộ hệ thống các công trình nhà ở thương mại. Thậm chí, hành lang pháp lý về nhà ở cũng bổ sung quy định về lập, thẩm duyệt, nghiệm thu công tác PCCC trước khi dự án được khai thác, hoạt động. Còn với nhà trọ?

Với số lượng không đếm xuể và chất lượng tùy theo chủ nhân thiết kế lẫn người thuê tự bố trí vật dụng sinh hoạt, các khu trọ, nhà trọ cao 3-6 tầng ở khắp địa bàn Thủ đô gần như không có những biện pháp, công cụ đề phòng hỏa hoạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào… xem thêm

Chính quyền cấp giấy đỏ sai nhưng bắt dân gánh chịu

Hàng chục hộ dân ở Đà Nẵng đang kêu trời vì bị phong tỏa giấy đỏ mà nguyên nhân là do quận Thanh Khê trước đây cấp sai luật.

Chị Đồng Thị Tỉnh (một hộ dân ở đây) bức xúc: “Đùng một cái, gia đình tôi nhận được thông báo bị phong tỏa giấy đỏ, cấm chuyển dịch hay cầm cố thế chấp. Đây là giấy đỏ tôi nhận chuyển nhượng lại, đã sang tên và làm xong nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước cả rồi. Cả khối tài sản nhà tôi vay mượn mới có, giờ không được xây dựng, cầm cố cũng không xong… xem thêm

Thủ tướng sẽ không duyệt xây tháp truyền hình nếu không hiệu quả

Tại họp báo Chính phủ chiều 29/2, báo chí quan tâm đặc biệt đến chủ trương xây dựng tháp truyền hình cao nhất thế giới, trong đó tập trung vào các nội dung về tính hiệu quả, khả năng huy động vốn, vai trò chức năng của chủ đầu tư, việc đầu tư ngoài ngành...

Trả lời các nội dung liên quan đến vấn đề này, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định cho biết kế hoạch xây dựng tháp truyền hình của VTV vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và chỉ được xem xét dựa trên hiệu quả thực tế… xem thêm

Bất động sản dẫn đầu về số doanh nghiệp thành lập mới

Trong 2 tháng đầu năm 2016, lĩnh vực kinh doanh bất động sản dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới với 350 doanh nghiệp đăng ký, tăng 89,2% so với cùng kỳ.

Theo số liệu vừa được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, trong 2 tháng đầu năm 2016, một số ngành, lĩnh vực hoạt động có sự gia tăng về doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ như: Kinh doanh bất động sản đăng ký 350 doanh nghiệp tăng 89,2%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 62 doanh nghiệp tăng 47,6%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga đăng ký 105 doanh nghiệp tăng 19,3%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 309 doanh nghiệp cũng tăng 19,3%. ..xem thêm

V.Ngọc (TH)

Nguồn CafeLand: http://cafeland.vn/tin-tuc/bat-dong-san-24h-resort-hoanh-trang-xay-khong-phep-tai-vqg-ba-vi-58258.html