Bắt du khách Hàn Quốc kề dao cướp tài sản tài xế taxi

Đối tượng đã hết hạn thị thực nhưng vẫn không chịu về nước và gây ra vụ cướp taxi. Tiền chưa kịp tiêu thì đối tượng này đã bị bắt.

Chiều 23/11, theo Công an quận Ngũ Hành Sơn, đơn vị đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra hành vi cướp tài sản của đối tượng Park Young Jun (49 tuổi), quốc tịch Hàn Quốc.

Park Young Jun tại cơ quan công an.

Park Young Jun tại cơ quan công an.

Vào tháng 8, Park nhập cảnh vào TP.Đà Nẵng với đăng ký lưu trú miễn thị thực 15 ngày. Sau khi hết hạn thị thực, Park không trở về nước mà tiếp tục ở Việt Nam.

Sáng sớm 23/11, Park đón xe taxi từ TP.Huế vào TP.Đà Nẵng. Park yêu cầu tài xế chở đến một khách sạn tại phường Mỹ Khê, quận Ngũ Hành Sơn.

Tuy nhiên, chưa tới điểm dừng, Park yêu cầu tài xế dừng xe. Lợi dụng lúc tài xế không để ý, Park rút con dao đã thủ sẵn ra kề cổ, buộc tài xế đưa 2 điện thoại cùng 1,3 triệu đồng.

Sau khi giao tài sản, tài xế nhanh trí mở cửa chạy ra ngoài tri hô. Cùng lúc, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tuần tra gần đó phát hiện, truy bắt đối tượng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-du-khach-han-quoc-ke-dao-cuop-tai-san-tai-xe-taxi-a412062.html