Bắt được 1 đối tượng trong đường dây ma túy manh động ở Thanh Hóa

Sùng A Tông là đối tượng trong ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy quyết liệt chống trả lực lượng Công an khiến Thiếu tá Luân hy sinh ngày 6/2.

Ngày 10/2, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Mường Lát vừa bắt giữ đối tượng Sùng A Tông (SN 1991, trú bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát) là 1 trong 4 đối tượng trong ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy nổ súng chống trả khiến Thiếu tá Vi Văn Luân hy sinh.

Đối tượng Sùng A Tông.

Đối tượng Sùng A Tông.

Trước đó, vào ngày 9/2, sau nhiều nỗ lực khoanh vùng, phá án, xác định các đối tượng chống trả lực lượng chức năng, Công an đã bắt giữ đối tượng Tông.

Như tin đã đưa, vào khoảng 19h ngày 6/2, tổ công tác Công an huyện Mường Lát gồm 5 người thực hiện việc trinh sát, mật phục bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên QL 16 từ bản Tà Cóm (xã Trung Lý, huyện Mường Lát) đi bản Mau (xã Mường Lý, huyện Mường Lát) tiêu thụ.

Trong quá trình vây bắt, các đối tượng đã chống trả quyết liệt và dùng súng bắn về tổ công tác làm Thiếu tá Vi Văn Luân (SN 1981, Công an viên xã Pù Nhi) bị thương nặng.

Thiếu tá Luân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Bộ Công an đã chỉ đạo làm rõ vụ việc và quyết định thăng hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với anh Vi Văn Luân.

Hiện cơ quan Công an đang tích cực truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/vu-thieu-ta-hy-sinh-khi-bat-toi-pham-ma-tuy-o-thanh-hoa-bat-duoc-mot-doi-tuong-277015.html