Bắt được 2 nghi can trong vụ nổ súng cướp ngân hàng ở Khánh Hòa

Sáng 7.9, Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, việc bắt giữ 2 nghi can được tiến hành vào tối 6.9.

Một trong hai nghi can bị bắt giữ. Ảnh: K.N

2 nghi can được xác định là Trần Hoàng Nhật Tùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, cùng trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa).

Khi 2 nghi can đang chạy xe máy trên đường thì bị công an khống chế bắt giữ. Quá trình khám xét, công an thu giữ 4 khẩu súng tự chế và nhiều viên đạn.

Trước đó, vào khoảng 10h15 ngày 5.9, 2 đối tượng đi xe máy, bịt mặt và sử dụng súng tự chế khống chế bảo vệ ngân hàng, đe dọa, uy hiếp các nhân viên, khách hàng tại phòng giao dịch chi nhánh Vietcombank Khánh Hòa (trên đường 2 tháng 4, thị xã Ninh Hòa) và cướp đi một khoản tiền mặt. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay khi sự việc xảy ra, Vietcombank đã kịp thời báo cáo với các cơ quan công an tại huyện Ninh Hòa và tỉnh Khánh Hòa. Hiện các đơn vị này đang khẩn trương triển khai công tác điều tra, truy bắt đối tượng. Đồng thời, Vietcombank ngay lập tức báo cáo Ngân hàng Nhà nước về vụ việc.

Đối với tài sản, Vietcombank đã mua bảo hiểm đầy đủ theo quy định nội bộ của ngân hàng nên không bị tổn thất về tài chính.

Hình ảnh thu được từ camera cho thấy, 2 tên cướp có dáng người ốm. Sau khi dùng súng đe dọa các bảo vệ, nhân viên, chúng đã cướp được một bao tiền rồi nhanh chóng rời khỏi phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Khánh Hòa.

K.Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bat-duoc-2-nghi-can-trong-vu-no-sung-cuop-ngan-hang-o-khanh-hoa-629597.ldo