Bắt được cá tầm khổng lồ 130 tuổi

Một ngư dân ở Wisconsin đã đánh bắt được một con cá tầm khổng lồ nặng hơn 77 kg.

Theo tờ Upi, Jon Eiden, cư dân địa phương ở Wisconsin, Mỹ mới đây đã đi câu với cha và bất ngờ câu được con cá tầm khổng lồ trên hồ Winnebago.

Bộ tài nguyên thiên nhiên Wisconsin cho biết con cá tầm nặng khoảng 77,5 kg, dài khoảng 2 mét ước tính 130 tuổi và được gắn thẻ tại đập Shawano vào năm 2012.

Cá tầm Kaluga có pháp danh khoa học là Huso dauricus, là một trong những loài cá khổng lồ. Đây là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới và được xếp vào nhóm loài cực kỳ nguy cấp và gần tuyệt chủng do người dân săn lùng để lấy trứng.

Chúng được tìm thấy nhiều ở vùng sông Amur tới tận vùng thượng nguồn Argun, Shinka, vùng nước lợ cửa sông ven biển Okhotsk và biển Nhật Bản.

Tuổi thọ của loài cá tầm Kaluga rất đáng nể, trung bình lên tới 80 năm. Chúng sống chủ yếu ở tầng nước ngầm có độ sâu 45-50m với nhiệt độ nước từ 10 đến 20 độ C.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bat-duoc-ca-tam-khong-lo-130-tuoi-post290667.info