Bắt được con tôm hùm lạ

Con tôm hùm hai màu, hai giới tính siêu quý hiếm được đặt tên theo cố rocker David Bowie đang thu hút sự quan tâm lớn của các tín đồ mạng xã hội và cả giới chuyên gia.

Người hâm mộ trên mạng xã hội đặt tên cho con tôm hùm theo ngôi sao nhạc rock quá cố vốn nổi tiếng mới sự xóa mờ ranh giới giới tính và có hai màu mắt khác nhau, theo Washington Post.

Jacob Knowles, một ngư dân tôm hùm ở Maine, cho biết Bowie do một người bạn của anh bắt được vào giữa tháng 11/2023 tại bờ biển Maine.

Siêu hiếm gặp

Knowles rất phấn khích và anh bắt đầu “khoe” con tôm hùm khác thường này trong các video trên tài khoản Instagram và TikTok của mình, với hơn 3 triệu người theo dõi.

“Đây là con tôm hùm ngầu nhất mà tôi từng thấy”, Knowles, 30 tuổi, nói trong video đầu tiên chia sẻ về Bowie. “Tôi chưa bao giờ thấy con tôm hùm nào giống như vậy; chưa bao giờ nghe nói về con tôm hùm nào giống như vậy”.

Mọi người lập tức tò mò.

Con tôm hùm chia đôi từ đầu đến đuôi thành hai nửa màu đỏ và xanh sáng.

Theo Viện Tôm hùm của Đại học Maine, tỷ lệ tôm hùm hai màu là khoảng 1/50 triệu. Những con tôm hùm hai màu này thường cũng là loài gynandromorphs - một sinh vật mang cả đặc tính nam và nữ - trong đó một màu biểu thị các đặc tính nam và màu còn lại biểu hiện các đặc tính nữ.

Hai giới tính và hai màu sắc của Bowie là do đột biến phôi thai gây ra.

Ông Alex Ascher, chuyên gia về sinh vật biển tại Viện Hải dương học Woods Hole ở Falmouth, Massachusset, giải thích: “Giới tính của hai phần có thể riêng biệt hoặc cùng nhau. Đây là hai tình trạng riêng biệt và đều hiếm gặp”.

Ông Ascher cho biết dù lớp vỏ của Bowie có nhiều màu, song nếu bị nấu chín, “nó sẽ chuyển sang màu đỏ giống như bất kỳ loài tôm hùm nào khác”. Vị chuyên gia giải thích rằng tôm hùm (và các loài giáp xác khác) có sắc tố gọi là astaxanthin trong vỏ, phản ứng với nhiệt.

Jacob Knowles cùng Bowie. Ảnh: Jacob Knowles.

Tôm hùm Mỹ nói chung có nhiều màu sắc - bao gồm xanh lam, xanh lá cây, nâu, cam và đỏ. Màu sắc của tôm hùm được quyết định bởi di truyền và dinh dưỡng.

Trong trường hợp của Bowie, bên màu xanh là đực và bên đỏ là cái, anh Knowles cho hay, lưu ý rằng kích thước và độ cứng của những chi phía trên - tức là các chi bụng của loài giáp xác - là một dấu hiệu của giới tính.

“Đó là điều hiển nhiên nhất”, Knowles nói.

Anh cho biết phần đuôi là một dấu hiệu khác. Trong khi đuôi của con cái sẽ xòe ra ở phía dưới để chứa trứng thì đuôi của con đực sẽ thon gọn hơn.

“Bạn có thể thấy rõ rằng một bên đuôi là con cái và bên kia là con đực”, Knowles - một ngư dân tôm hùm thế hệ thứ năm và đã đánh cá từ năm 7 tuổi - cho hay.

Vài năm trước, Knowles bắt đầu chia sẻ trên mạng xã hội những đoạn video về cuộc sống và công việc của mình. Sự vui vẻ và hứng khởi của anh đã thu hút mọi người.

“Ngành công nghiệp tôm hùm nói chung đã rất lỗi thời và nhìn chung có mức độ hiện diện khá thấp trên mạng xã hội”, anh chỉ rõ. “Tôi nghĩ (bằng cách này) tôi có thể kết nối được với mọi người”.

Khi Knowles kêu gọi những người theo dõi gợi ý tên cho con tôm hùm hiếm gặp, mọi người đã hào hứng đưa ra ý tưởng.

Mặc dù nghệ sĩ yêu thích của Knowles là “50 Percent” nhưng người theo dõi anh lại thích cái tên “Bowie”.

“Cũng có những gợi ý đặt tên thú vị khác nữa”, Knowles chia sẻ.

Giới chuyên gia bị thu hút

Các nhà khoa học cũng bị cuốn vào phát hiện hiếm thấy này.

Ông Christopher Tudge, giáo sư sinh học tại Đại học Mỹ đã nghiên cứu động vật giáp xác trong ba thập kỷ, nói với Washington Post: “Đây là trường hợp thứ ba tôi nghe nói đến trong khoảng 15-20 năm qua”.

“Thiên nhiên có rất nhiều trường hợp bất thường và những điều kỳ lạ như thế này”, ông Tudge nói, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng trường hợp của Bowie “vẫn cực kỳ hiếm gặp”.

Ban đầu, Knowles giữ Bowie trong một chiếc lồng tạm thời ngoài biển, nhưng sau một cơn bão gần đây, anh quyết định chuyển con tôm hùm sang một bể chứa lớn trong garage của mình “để đảm bảo điều kiện sống cho con tôm hùm”, anh nói.

Knowles cho biết: “Kế hoạch của chúng tôi bây giờ là tiếp tục theo dõi con tôm hùm và xem liệu nó có thể đẻ trứng hay không”.

Tỷ lệ tôm hùm hai màu như Bowie chỉ có khoảng 1/50 triệu. Ảnh: Jacob Knowles.

Các nhà khoa học cho rằng điều đó rất khó xảy ra - nếu không muốn nói là không thể.

Giáo sư Ascher nói: “Với loài tôm hùm này, tôi không hiểu về mặt chức năng nó có khả năng tự thụ tinh như thế nào”.

“Điều đó có thể xảy ra, nhưng rất khó có khả năng một sinh vật gynandromorph sinh sản thành công”.

Tuy nhiên, Knowles vẫn rất hào hứng muốn biết tương lai của Bowie sẽ ra sao. Anh cho biết dự định cuối cùng sẽ đưa con tôm hùm vào thủy cung hoặc trả về tự nhiên.

Và tất nhiên, anh sẽ tiếp tục ghi lại câu chuyện về con tôm hùm và đăng tải lên mạng để người hâm mộ có thể theo dõi.

Hạ Cúc

Nguồn Znews: https://znews.vn/con-tom-hum-hai-mau-hiem-bac-nhat-the-gioi-post1452936.html