Bắt được con trai Stalin, Hitler muốn đổi lấy người nào?

Sau khi tấn công xâm lược Liên Xô năm 1941, Đức quốc xã bắt được con trai của nhà lãnh đạo Stalin. Trùm phát xít Hitler muốn trao đổi tù binh với Liên Xô để đổi lấy người cháu đang bị bắt giữ.

Trùm phát xít Hitler được biết đến là nhà độc tài khét tiếng thế giới. Mặc dù y không có con cái nhưng rất yêu thương người cháu trai tên Leo Rudolf Raubal Jr. Ông là con trai của Angela Raubal - người chị cùng cha khác mẹ với nhà độc tài Hitler.

Là cháu trai yêu quý của Hitler, Leo sớm gia nhập đảng Quốc xã từ năm 1932. Người chú quyền lực đứng đầu chính quyền Đức quốc xã dù bận bịu công việc nhưng vẫn dành thời gian gặp mặt và nói chuyện với người cháu này.

Không lâu sau khi Thế chiến 2 nổ ra, Leo, 32 tuổi, quản lý một nhà máy thép ở thành phố Linz, Áo, được gọi nhập ngũ.

Theo đó, cháu trai của Hitler gia nhập lực lượng Không quân Đức. Cuối năm 1942, Leo nhận nhiệm vụ đến Stalingrad và tham gia các sứ mệnh do Hitler chỉ huy cùng với Tập đoàn quân số 6.

Trong một cuộc chiến với Liên Xô tại chiến trường Stalingrad, Leo bị thương. Khi ấy, chỉ huy Friedrich Paulus gửi thông báo lên Hitler với đề nghị đưa Leo về Đức điều trị.

Khi ấy, Hitler từ chối và nói rằng người cháu của mình là một sĩ quan và nên ở lại với đồng đội. Theo đó, Leo được điều trị tại đây, sau khi bình phục quay trở lại chiến đấu.

Tuy nhiên, đến ngày 23/1/1943, Leo bị binh sĩ Liên Xô bắt giữ cùng với nhiều tù binh Đức khác. Ban đầu, Liên Xô không biết đây là cháu trai của Hitler. Mãi về sau, trong quá trình thẩm vấn, Leo mới khai rằng là người thân của trùm phát xít Đức.

Về sau, Leo bị đưa đến trại tù binh ở Moscow. Người cháu của Hitler cung cấp cho Liên Xô một số thông tin về thói quen, sở thích của người chú cũng như một số nhân vật cấp cao khác trong chính quyền Đức. Những thông tin này giúp Liên Xô bắt giữ được một số tên tội phạm Đức quốc xã trong Thế chiến 2.

Khi biết tin cháu trai Leo bị Liên Xô bắt giữ, Hitler đề nghị hai bên trao đổi tù binh. Nhà độc tài Đức quốc xã muốn đổi Yakov Dzhugashvili (trong ảnh) - con trai của Joseph Stalin - bị quân Đức bắt giữ từ tháng 7/1941 để lấy người cháu trai Leo.

Trước đề nghị của Hitler, nhà lãnh đạo Stalin từ chối. Theo đó, cháu trai của Hitler bị Liên Xô kết tội là tội phạm chiến tranh năm 1949 và lĩnh án 25 năm tù. Năm 1955, hàng ngàn tội phạm phát xít Đức được Liên Xô trả tự do. Trong số này có Leo. Sau khi rời Liên Xô, ông trở về thành phố Linz và làm giáo viên hóa học cho đến khi qua đời năm 1977.

Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn : VTV1.

Tâm Anh (theo RBTH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ta-tay/bat-duoc-con-trai-stalin-hitler-muon-doi-lay-nguoi-nao-1508711.html