Bắt được đối tượng gây ra hàng chục vụ đập kính ôtô trộm tài sản

Ngày 28.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt được đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ đập kính ôtô trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong suốt 2 năm qua.

Đối tượng bị bắt là Đỗ Thế Hoàng (35 tuổi, HKTT quận Gò Vấp, TPHCM; hiện tạm trú tại một phòng trọ thuộc phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Đối tượng Đỗ Thế Hoàng tại cơ quan công an.

Qua làm việc, đối tượng Hoàng khai nhận, từ cuối năm 2017, sau khi đi cai nghiện ma túy về, do không có việc làm nên nảy sinh ý định đi đập kính xe ôtô để trộm tài sản.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Hoàng cùng với một đối tượng khác là Lê Thành Hiếu (34 tuổi, HKTT Trà Vinh) đã thực hiện 9 vụ đập kính xe ôtô để trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM.

Trước đó, ngày 31.8, tại bãi đậu xe của một quán ăn trên địa bàn phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, xảy ra vụ đập kính xe ôtô trộm gần 100 triệu đồng. Công an đã điều tra, xác minh ban đầu, xác định đối tượng Hoàng chính là thủ phạm gây ra vụ đập kính xe trộm tài sản này.

Công cụ các đối tượng sử dụng đập kính ôtô trộm tài sản.

Ngày 21.9, khi xác định được tung tích của đối tượng này, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đỗ Thế Hoàng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua khám xét nơi ở của đối tượng tại phòng trọ thuộc phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật dụng đối tượng dùng để đập kính xe ôtô cùng nhiều vật chứng liên quan đến các vụ trộm khác.

Tiếp tục mở rộng điều tra, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an quận Thủ Đức, TPHCM bắt giữ đối tượng Lê Thành Hiếu để làm rõ hành vi đập kính xe ôtô trộm cắp tài sản của các đối tượng.

Một ôtô bị đập cửa kính trộm tài sản.

Hiện Cơ quan CSĐT tỉnh Bình Dương đã thực hiện khởi tố vụ án và tạm giữ Đỗ Thế Hoàng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo Lao Động đưa tin, hai năm gần đây trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra khoảng gần 30 vụ đập kính ôtô trộm tài sản, số tài sản bị mất trị giá nhiều tỷ đồng. Đáng chú ý, vụ đập liên tiếp 2 xe ôtô trước phòng công chứng tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, kẻ gian đã lấy đi số tiền hơn 1 tỷ đồng bên trong xe.

Công an Bình Dương thu thập chứng cứ điều tra vụ đập cửa kính ôtô trộm tài sản xảy ra tại thị xã Thuận An Bình Dương.

ĐINH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bat-duoc-doi-tuong-gay-ra-hang-chuc-vu-dap-kinh-oto-trom-tai-san-633294.ldo