Bắt được đối tượng rủ đồng bọn chém lìa tay bảo vệ vì bị nhắc việc đậu xe

Ngày 24/6, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Bùi Văn Cầu (34 tuổi, quê Bến Tre) và Phan Trường Sơn (31 tuổi, quê Hà Tĩnh). 2 đối tượng này đã chém đứt lìa cánh tay bảo vệ chung cư vì bị nhắc nhở chuyện đỗ xe.

Thông tin trên báo Người Lao Động, Bùi Văn Cầu và Phan Trường Sơn bị bắt giữ để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Theo đó, 2 đối tượng bị bắt tại Trà Vinh và TP.HCM và hiện đang được di lý về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra. Sơn thừa nhận mình là kẻ chủ mưu trong vụ án.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, Sơn có mâu thuẫn với ông Lê Trung N. (45 tuổi, quê Cần Thơ) - bảo vệ chung cư Việt Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) vì bị nhắc nhở khi đậu xe ở chung cư.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Đêm ngày 7/6, Sơn rủ thêm Cầu mang theo hung khí rồi bất ngờ tấn công ông Lê Trung N. khi người này đang làm việc tại nơi gửi xe của chung cư. Hậu quả, nạn nhân bị đứt lìa cánh tay trái. Sau đó, Sơn và Cầu bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ 2 đối tượng này.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-duoc-doi-tuong-ru-dong-bon-chem-lia-tay-bao-ve-vi-bi-nhac-viec-dau-xe-a439084.html