Hình ảnh đưa các nạn nhân vừa được cứu sống do sạt lở núi ở Trà Leng đi cấp cứu

Tại điểm sạt lở Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam có 52 người bị vùi lấp, lực lượng chức năng cứu được 33 người, trong đó 16 người bị thương (8 nặng, 8 nhẹ) đưa về Bệnh viện Bắc Trà My.

Chiều 29/10, lực lượng chức năng đã đưa được nhiều người trong vụ sạt lở tại Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam về Bệnh viện Bắc Trà My.

Trong số 52 người bị vùi lấp ở Trà Leng, hiện đã cứu được 33 người, 16 người bị thương (8 nặng, 8 nhẹ) đưa về Bệnh viện Bắc Trà My.

19 người mất tích đã tìm được 6 thi thể, còn 13 người vẫn mất tích.

Bà con cõng, chở xe ra khỏi làng để đưa đi cấp cứu. Hầu hết nạn nhân bị gãy chân gãy tay.

2 bé được cứu sống gùi cõng ra điểm tiếp nhận để chở đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My.

Lực lượng chức năng vẫn khẩn trương công tác tìm kiếm các nạn nhân

Đường vào xã Trà Leng vẫn còn tắc, cơ giới đang mở đường.

Đưa người bị thương ra trạm cứu thương

Trạm tiếp nhận bệnh nhân tại ngã 3 Trà Mai. Các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 17 túc trực ứng cứu

Bệnh nhân được đưa về Bệnh viện Bắc Trà My để cấp cứu.

Điện lực Quảng Nam tăng cường trạm máy phát đảm bảo cho lực lượng cứu hộ tìm kiếm xuyên đêm tránh thời tiết xấu có thể gây mưa, tiếp tục sạt lở./.

Nhóm PV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hinh-anh-dua-cac-nan-nhan-vua-duoc-cuu-song-do-sat-lo-nui-o-tra-leng-di-cap-cuu-813720.vov