Bắt được một cá thể voọc trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Một kỹ sư cầu đường đã bắt được một cá thể voọc chà vá chân đen trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đem bàn giao cho cơ quan chức năng chăm sóc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều, ngày 5-12, anh Lê Hữu Hòa (27 tuổi, kỹ sư cầu đường), thi công cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi) đi trên cao tốc này, đoạn qua xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, Quảng Nam), phát hiện một cá thể linh trưởng trông giống voọc đang nằm trên cao tốc.

Sau đó, anh Hòa bắt cá thể voọc chà vá chân đen này. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, anh Hòa bàn giao cá thể voọc cho hạt kiểm lâm huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đưa về chăm sóc.

Anh Hòa bắt được cá thể voọc chà vá trên cao tốc

Được biết, Voọc có trọng lượng khoảng 5kg là cá thể voọc chà vá chân đen. Sau một đêm chăm sóc, sức khỏe của voọc đã ổn định nhưng vẫn còn rất yếu. Đơn vị đang liên hệ các đơn vị cứu hộ động vật để tạo môi trường chăm sóc cho voọc tốt nhất.

Hải Đường

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/bat-duoc-mot-ca-the-vooc-tren-cao-toc-da-nang-quang-ngai_66320.html