Bắt được nghi phạm liên quan vụ án mạng nghiêm trọng tại chùa Quảng Ân

Từ những manh mối thu thập được cùng với thông tin từ nạn nhân bị thương, lực lượng công an đã nhanh chóng truy tìm được nghi phạm và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Tối 26/3, nguồn tin của Bảo vệ pháp luật cho biết, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ được nghi phạm vụ trọng án xảy ra tại chùa Quảng Ân, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, làm 2 người chết, một người bị thương nặng.

Nghi phạm là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989), trú thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Baobinhthuan.

Nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Baobinhthuan.

Thông tin bước đầu, vào khuya rạng sáng ngày 23/3, đối tượng đã đột nhập vào chùa Quảng Ân, sau đó ra tay với 3 nạn nhân, khiến sư thầy Thích Nguyên Lộc (tên thật Tạ Văn Sửu, SN 1963), Nguyễn Thị Bảo Yến (SN 2001), trú thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, người làm công quả tại chùa chết tại chỗ; bà Nguyễn Thị Phượng, mẹ ruột của nạn nhân Yến, bị thương nặng vùng đầu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, đối tượng tẩu thoát, trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Chưa có thông tin về mục đích hành động của đối tượng.

Thuận Bắc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/nong-bat-duoc-nghi-pham-lien-quan-vu-an-mang-nghiem-trong-tai-chua-quang-an-85428.html