Bắt gã trai 9X giết người, đốt xác trong thùng phuy

Mâu thuẫn về tiền bạc, Tuấn giết anh Lâm sau đó đốt xác phi tang. Nghi phạm bị bắt khi đang trốn ở Sơn La.

Sáng 23/2, Công an Hải Phòng phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bắt Phạm Ngọc Tuấn (24 tuổi, ở xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) để điều tra về một vụ án giết người, cướp tài sản.

Thời điểm bị bắt, Phạm Ngọc Tuấn đang lẩn trốn ở Sơn La.

 Phạm Ngọc Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Phạm Ngọc Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, chiều 22/2, người dân tại xã Lê Lợi thấy Tuấn đốt một vật gì đó trong thùng phuy ở vườn nhà, khói và mùi khét bốc lên dữ dội. Khi được hỏi, Tuấn trả lời là đốt rác. Đến 17h30 cùng ngày, ông Phạm Văn Trường (49 tuổi, bố nghi phạm) đổ thùng ra thì phát hiện thi thể một người đàn ông biến dạng, xác đã bị thiêu đen. Nghi phạm sau khi đốt xác đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi xác minh, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Lâm (25 tuổi, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Trao đổi với Zing.vn, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn về tiền bạc.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bat-ga-trai-9x-giet-nguoi-dot-xac-trong-thung-phi-post1050609.html