Bắt gã trai tàng trữ hơn 200 lọ ma túy 'nước biển'

Khám xét nơi ở của Đạt, công an thu giữ hơn 1 kg ma túy các loại. Trong đó, các lọ dung dịch nhãn hiệu Ferrari là chất ma túy mới xuất hiện ở Huế.

Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã phá thành công chuyên án 420B, bắt Ngô Xuân Đạt (31 tuổi, trú TP Huế) về hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

 Ngô Xuân Đạt bị công an bắt giữ. Ảnh: T.H.

Ngô Xuân Đạt bị công an bắt giữ. Ảnh: T.H.

Sau thời gian dài điều tra theo dõi, chiều 22/5, ban chuyên án bắt quả tang Đạt đang giữ trên người 3 viên ma túy.

Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Đạt, công an thu giữ 306 viên nén có trọng lượng hơn 110 gram, 19 gói tinh thể màu trắng có trọng lượng hơn 894 gram và 225 lọ dung dịch nhãn hiệu Ferrari. Tổng cộng, công an đã thu giữ hơn 1 kg ma túy các loại.

Số ma túy bị công an thu giữ. Ảnh: T.H.

Theo công an, các lọ dung dịch nhãn hiệu Ferrari là chất ma túy mới, được người nghiện gọi là "nước biển". Sử dụng loại này có độ phê nhanh, mạnh hơn. Lần đầu loại ma túy này được phát hiện tại TP Huế.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-ga-trai-tang-tru-hon-200-lo-ma-tuy-nuoc-bien-post1088671.html