Bắt giam chủ nợ truy đuổi con nợ từ TP.HCM xuống Cần Thơ

Công an vừa giải cứu 2 nạn nhân từ TP.HCM bỏ trốn xuống Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ vì không có khả năng trả món nợ khoảng 1 tỉ đồng, bị nhóm người của chủ nợ truy đuổi, khống chế.

Các nghi phạm từ trên xuống, từ trái qua: Vinh, Vân, Quang, Nguyệt, Chí, Vọng - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng ngày 15.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ô Môn,TP.Cần Thơ cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam 6 nghi phạm, gồm: Nguyễn Tiền Quang Vinh (26 tuổi), Nguyễn Tiền Vinh Quang (29 tuổi, cùng ngụ ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai), Nguyễn Thị Tuyết Vân (34 tuổi, trú xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM); Thổ Minh Chí (21 tuổi); Thổ Hy Vọng (31 tuổi) và Thổ Anh Nguyệt (24 tuổi, cùng thường trú tại xã Phan Hòa, H.Bắc Bình, Bình Thuận) về cùng hành vi "bắt giữ người trái pháp luật".

Trước đó, hai anh em Ngô Hồng Minh (29 tuổi) và Ngô Hồng Sơn (36 tuổi, cùng ngụ P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM) có vay mượn của Nguyễn Tiền Quang Vinh khoảng 1 tỉ đồng, không có khả năng chi trả, nên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 4.4, Minh và Sơn thuê nhà trọ tại P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn (TP.Cần Thơ) để trốn nợ. Đến trưa ngày 8.4, Nguyễn Thị Tuyết Vân (chị ruột của Vinh) bất ngờ phát hiện Minh và Sơn nên thông báo cho Vinh. Trong lúc chờ nhóm của Vinh từ Đồng Nai xuống Cần Thơ, Vân nhờ người mua sẵn sợi dây dù dài 8 m, cắt ra thành 6 đoạn.

Cả nhóm 6 người gồm Vân, Vinh, Quang, Chí, Vọng, Nguyệt sau đó gặp nhau ở P.Châu Văn Liêm, bàn tính việc khống chế, bắt hai anh em Minh, Sơn để đòi nợ. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày (8.4), cả nhóm thuê taxi đến chỗ Minh, Sơn đang thuê trọ, xông vào khống chế, dùng dây dù trói tay, chân Minh và Sơn.

Các đoạn dây dù dùng để trói 2 nạn nhân - Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Q.Ô Môn đã có mặt tại hiện trường vụ việc, giải thoát cho 2 nạn nhân.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm đã thừa nhận hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Lực lượng công an đã thu giữ 6 đoạn dây dù, 7 điện thoại di động, hơn 20 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ có liên quan.

Vụ việc đang được Công an Q.Ô Môn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Trâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-giam-chu-no-truy-duoi-con-no-tu-tphcm-xuong-can-tho-952890.html