Bắt giam cựu cảnh sát bắn chết người da đen ở Atlanta

Một cựu sĩ quan cảnh sát da trắng bị bắt giữ tại thành phố Atlanta (Mỹ) hôm 18/6 sau khi bị truy tố giết chết người đàn ông da đen trong một lần kiểm tra nồng độ cồn.

Đây là vụ việc mới nhất về tình trạng bạo lực xảy ra giữa cảnh sát và người da đen ở Mỹ, châm ngòi cho làn sóng giận dữ của người dân nước này.

Garrett Rolfe, cựu cảnh sát bị sa thải sau vụ giết người, đang bị giam giữ tại nhà tù hạt Fulton sau cái chết của Rayshard Brooks, người bị bắn chết ở Atlanta tuần trước.

Cái chết của người da đen này diễn ra chưa đầy 3 tuần sau vụ sĩ quan cảnh sát Minneapolis đè chết người Mỹ gốc Phi George Floyd, làm bùng nổ làn sóng biểu tình trên toàn nước Mỹ, và lan ra nhiều quốc gia khác.

Sự phẫn nộ sục sôi đã biến một số cuộc biểu tình George Floyd trở thành bạo loạn nghiêm trọng. Những người biểu tình phản đối nạn tình trạng phân biệt chủng tộc và sự bạo lực của cảnh sát.

Sĩ quan cảnh sát của Atlanta, Garrett Rolfe (trái), và sĩ quan Devin Brosnan. Ảnh: CNN.

Đồng nghiệp của Rolfe, Devin Brosnan, người cũng có mặt tại hiện trường vụ án và đồng ý làm nhân chứng cho cuộc điều tra, đã từ chức hôm 18/7 liên quan đến cáo buộc tấn công, nhưng đã được tại ngoại.

Brosnan và Rolfe, đều 27 tuổi, phát hiện Brooks đang ngủ trong ôtô của mình trong khi chờ xếp hàng vào cửa hàng Wendy hôm 12/6.

Trong khoảng 20 phút chất vấn, cả hai cho Brooks kiểm tra nồng độ cồn và kết quả là dương tính.

Sau một hồi vật lộn, Brooks đã giật khẩu súng điện của một sĩ quan và bỏ chạy. Khi Brooks chĩa sũng vào một người, Rolfe đã bắn anh ta hai phát sau lưng.

Hỗn loạn tại nơi Rayshard Brook bị cảnh sát bắn chết Người dân tại Atlanta biểu tình sau khi cảnh sát tại đây bắn chết một người Mỹ gốc Phi ngủ quên trên xe bên ngoài tiệm thức ăn nhanh Wendy's.

Hạnh Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-canh-sat-trong-vu-ban-chet-nguoi-da-den-o-atlanta-bi-bat-giam-post1097422.html