Bắt giám đốc có hành vi vu khống: Bí thư, Chủ tịch tỉnh Gia Lai nhận tin nhắn 'làm phiền'

Điện thoại di động của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang, Chủ tịch tỉnh Võ Ngọc Thành cùng nhiều giám đốc sở đều nhận các tin nhắn có tính chất 'làm phiền'.

Trụ sở Cty Đại Phát do ông Hồ Sĩ Nhân làm Giám đốc (tòa nhà màu xanh, ở giữa). Ảnh Đình Văn

Trụ sở Cty Đại Phát do ông Hồ Sĩ Nhân làm Giám đốc (tòa nhà màu xanh, ở giữa). Ảnh Đình Văn

Từ đây, Phòng An ninh điều tra (PA92, CA tỉnh Gia Lai) được lệnh vào cuộc điều tra. Sau quá trình điều tra, ông Hồ Sĩ Nhân - Giám đốc Cty Đại Phát (địa chỉ 37/Hoàng Văn Thụ, P.Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai) bị bắt giữ để làm rõ hành vi vu khống.

Trao đổi với Lao Động ngày 20.12, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Gia Lai - ông Nguyễn Đình Quang cho biết, việc phê chuẩn lệnh khởi tố và bắt giữ được thực hiện theo luật. "Vụ án vẫn đang được công an điều tra", ông Quang nhấn mạnh.

Như Lao Động đã thông tin, CA tỉnh Gia lai đã ra quyết định khởi tố, bắt giữ ông Hồ Sĩ Nhân - GĐ Cty Đại Phát. Tại Gia Lai, ông Nhân được xem là một trong những doanh nhân lớn trong lĩnh vực xây dựng. Ngành nghề chính là xây dựng nhà các loại, các công trình đường sắt và đường bộ, công trình công ích, các công trình kỹ thuật dân dụng, mặt bằng...

Ông Hồ Sĩ Nhân là em ruột của một doanh nghiệp lớn nhất, nhì Gia Lai về lĩnh vực lâm sản.

Giữa năm 2017, Cty Đại Phát là đơn vị trúng thầu Dự án Trung tâm thương mại Pleiku với kinh phí gần 600 tỉ đồng. Theo dự kiến, tháng 2.2018, Cty khởi công công trình và khánh thành đón chào TP. Pleiku công nhận đô thị loại I trước năm 2020.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bat-giam-doc-co-hanh-vi-vu-khong-bi-thu-chu-tich-tinh-gia-lai-nhan-tin-nhan-lam-phien-582318.ldo