Bắt giam đối tượng 'chị hiểu hông'

Chiều 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Minh Hoàng (SN 2004, ngụ Q4) và Cao Nguyễn Hoài Phi Long (SN 2000) để điều tra hành vi 'cướp giật tài sản'.

Hoàng là nhân vật “nữ” gây bão trên mạng với câu nói “chị hiểu hông” trong clip phát tán trên facebook, quay lại đoạn Hoàng “già mồm” cãi nhau với nạn nhân bị Hoàng “nhặt giúp” (thực ra là ăn cắp) chiếc túi xách Gucci tại Trung tâm thương mại Estella (P.An Phú, Q2).

Cả Hoàng và Long đều mang giới tính nam nhưng ăn mặc, phục trang như nữ nên khiến không ít người lầm tưởng.

Trần Minh Hoàng (trái) và Phi Long tại cơ quan công an

Trần Minh Hoàng (trái) và Phi Long tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ ngày 7-8- 2019, Hoàng gọi điện rủ Long đi tìm tài sản để trộm. Khoảng 19 giờ 30, Long điều khiển xe Vespa màu vàng, BS: 59D1-161.97 đến nhà Hoàng ở Q4. Sau đó, cả 2 qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q7 nhưng không tìm được ai sơ hở để trộm.

Lúc 21 giờ cùng ngày, cả 2 thấy bà Cho Hyo Jin (SN 1977, quốc tịch Hàn Quốc) đứng gọi điện trước chung cư Mỹ Phát (đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Tân Phong, Q7). Long liền điều khiển xe áp sát để Hoàng giật điện thoại di động rồi tăng ga tẩu thoát về hướng đường Tôn Dật Tiên. Tuy nhiên cả 2 đã bị lực lượng bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng cùng người dân vây bắt, bàn giao cho Công an P.Tân Phong, Q7 xử lý.

Đây không phải lần đầu Hoàng bị bắt về hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản. Trước đó, tối 30-5, Hoàng được xác định là nam nhưng mặc đồ phụ nữ và có hành vi lấy cắp túi xách của khách tại Trung tâm thương mại Estella (P.An Phú, Q2). Vụ việc bị nạn nhân phát hiện, Hoàng bị bảo vệ khu trung tâm thương mại bắt giữ, giao cho Công an P.An Khánh, Q2 xử lý.

Hình ảnh Hoàng tranh cãi sau khi bị phát hiện có hành vi lấy cắp túi xách tại Trung tâm thương mại Estella (P.An Phú, Q2).

Clip Hoàng ra sức chối bay biến với câu "chị hiểu hôn" sau khi trộm túi xách (nguồn: mạng xã hội):

Tại cơ quan công an, Hoàng khai tối 30-5, trong lúc ngồi tại quán cà phê trong trung tâm thương mại trên, thấy túi xách hàng hiệu của một phụ nữ để sau lưng nên nảy ý định chôm chỉa. Bị người này phát hiện, Hoàng chối bai bải việc trộm cắp và một mực cho rằng thấy túi xách của người này rơi nên nhặt giùm. Khi Hoàng định bỏ đi thì bị lực lượng bảo vệ bắt giữ.

Ngoài hành vi lấy trộm túi xách bất thành trong trung tậm thương mại Estella, Hoàng còn thừa nhận vào chiều cùng ngày đã trộm điện thoại iPhone 6 của một vị khách hàng, tại một quán cà phê trong siêu thị Big C (TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Trong lần phạm tội này, do là người vị thành niên nên Hoàng chỉ bị CAQ2 lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Anh Thy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-giam-doi-tuong-chi-hieu-hong_80835.html