Bắt giam đối tượng khiến cô gái tử vong tại cầu Đập Chùa

Ngày 8/6, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam thời gian 3 tháng đối với bị can Quách Quốc Tín (SN 1997) ở thôn Lộc khánh, xã Cát Hưng (huyện Phù Cát) về tội vô ý gây chết người.

Cầu Đập Chùa nơi S. tử vong

Trước đó, vào lúc 6 giờ 40 ngày 1/6, tại khu vực cầu Đập Chùa nằm trên địa bàn xã Cát Chánh (huyện Phù Cát), người dân địa phương đã vớt được tử thi chị Huỳnh Thị Thu S. (SN 1992) ở thôn Chánh Hội, xã Cát Chánh (huyện Phù Cát).

Qua điều tra, Công an huyện Phù Cát xác định cái chết của chị S. có liên quan đến Quách Quốc Tín. Lúc 21 giờ ngày 31/5, chị S. cùng với Tín (người yêu của Sương) cùng nhóm bạn họp mặt tổ chức tiệc tại nhà người bạn ở thôn Chánh Đạt. Khuya cùng ngày, S. cảm thấy mệt và có cãi vã với người yêu, sau đó được Quách Quốc Tín dùng xe máy đưa về nhà.

Dọc đường 2 người tiếp tục cãi nhau, khi đi ngang qua Cầu Đập Chùa chị S. bảo Tín dừng xe rồi bước xuống xe đi bộ dọc bờ sông. Tín đi theo, 2 người vẫn tiếp tục cãi vã. Trong khi giằng co, Tín đã xô Sương ngã xuống khu vực có mực nước sâu. Do không biết bơi nên Tín đã hô hoán mọi người đến ứng cứu, nhưng S. đã chìm và tử vong.

ĐÌNH THUNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bat-giam-doi-tuong-khien-co-gai-tu-vong-tai-cau-dap-chua-post220125.html