Bắt giam một ca sĩ mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 18/4, Công an thị xã Tân Châu (An Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Hoàng Nghĩa tên thật Nguyễn Hiếu Nghĩa (37 tuổi, cư trú khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh, TX Tân Châu) để điều tra về hành vi 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, Công an thị xã Tân Châu phát hiện Nguyễn Hiếu Nghĩa bán ma túy cho người nghiện trên địa bàn thị xã Tân Châu sử dụng. Lãnh đạo Công an thị xã Tân Châu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường xây dựng kế hoạch đấu tranh bắt giữ đối tượng Nguyễn Hiếu Nghĩa.

Khoảng 14h00 ngày 05/4, lực lượng trinh sát bất ngờ ập vào phòng số 5 tại nhà nghỉ “Đ.L” thuộc khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu và bắt quả tang Nguyễn Hiếu Nghĩa đang cất giấu 13,8666 gram Methamphetamine (ma túy đá).

 Nguyễn Hiếu Nghĩa cùng tang vật bị bắt giữ

Nguyễn Hiếu Nghĩa cùng tang vật bị bắt giữ

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hiếu Nghĩa khai nhận, mua ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà trọ phân lẻ ra nhiều bọc nhỏ để bán lại cho người nghiện sử dụng kiếm lời.

Ca sĩ Hoàng Nghĩa là ca sĩ trẻ, có triển vọng về thể loại nhạc trữ tình, được người dân An Giang và cũng như khán giả biết đến qua các đĩa DVD, đĩa karaoke với các tác phẩm như: Châu Đốc lý nàng ơi, Vòng tay lỡ làng, Còn mãi lời ru, Kiếp mồ côi, Xin em đừng khóc vu quy… nhưng do không kiềm chế bản thân, Nghĩa đã lao vào con đường nghiện ngập ma túy rồi vướng vào vòng lao lý.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nhật Linh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/ba-t-giam-mo-t-ca-si-mua-ba-n-tra-i-phe-p-cha-t-ma-tu-y-295146.html