Bắt giam nguyên bí thư xã bán đất trái thẩm quyền

Hàng loạt cán bộ xã Phúc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) bị khởi tố, bắt giam vì tự ý bán hơn 280 thửa đất trái thẩm quyền và thu về hơn 22 tỷ đồng trong đó có nguyên Bí thư xã.

Ngày 31/7, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Trọng Kiện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, để điều tra hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Trước khi bị truy tố, ông Kiện đang là Phó chủ tịch HĐND xã Phúc Thành.

UBND xã Phúc Thành. Ảnh: N.A.

Cơ quan điều tra xác định, tháng 12/2011, ông Kiện đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo xã Phúc Thành, thống nhất chủ trương bán đất ở. Đầu năm 2012, không được UBND huyện Yên Thành đồng ý bán đất nhưng lãnh đạo xã Phúc Thành vẫn quyết định bán đất, trong đó nguyên Bí thư Đảng ủy xã chỉ đạo bán 49 lô.

Cũng theo kết quả thanh tra, từ năm 2012 đến năm 2016, UBND xã Phúc Thành đã tự ý bán 283 lô đất trái thẩm quyền với tổng diện tích hơn 88 m2, (hiện có 116 lô người dân đã xây dựng nhà ở) thu về hơn 22,1 tỷ đồng, nộp ngân sách xã hơn 14,8 tỷ đồng. Còn lại có 87 lô đất (trị giá hơn 7,1 tỷ đồng) xã giao cho ban cán sự các xóm tự thu tiền để sử dụng, không nộp về cho ngân sách xã.

Trước đó, ngày 18/5, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố ông Đinh Văn Dương (55 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Phúc Thành), Nguyễn Văn Quyết (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng); Tống Hữu Tình và Nguyễn Văn Trung (nguyên cán bộ địa chính xã Phúc Thành) về hành vi Lạm quyền trong thi hành công vụ do đã bán hàng trăm lô đất trái thẩm quyền nói trên.

UBND xã Phúc Thành, huyện Yên Thành (dấu chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-giam-nguyen-bi-thu-xa-ban-dat-trai-tham-quyen-post865017.html