Bắt giam nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) bị bắt giam do vi phạm theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự.

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. (Ảnh: CTV)

Ngày 24/5, nguồn tin của PV Tạp chí Ngày Nay, nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc – Trần Thị Liên đã bị Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Công an TP.Rạch Giá thực hiện lệnh bắt tạm giam theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí…

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị can.

Tháng 4/2021, nhiều phụ huynh bất ngờ trước thông tin cô Trần Thị Liên không đến nhiệm sở làm việc. Lúc này, nhiều tin đồn xuất hiện cô Liên có liên quan đến việc vay mượn nợ ngoài xã hội. Một số đối tượng đã đăng hình ảnh của vị Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc trên mạng xã hội.

Cùng thời điểm, cô Liên đã bị Hội đồng kỷ luật của TP.Rạch Giá xử lý kỷ luật do có liên quan đến một số sai phạm về thu chi tài chính tại trường.

Vẫn vào thời điểm xuất hiện tin đồn vị Hiệu trưởng mất tích, PV đã gọi điện thoại trực tiếp với cô Trần Thị Liên. Cô Liên khẳng định vẫn đến công tác tại trường và làm việc bình thường. Gần đây, cô Liên xin phép nhà trường nghỉ mấy ngày do có việc riêng. Cô Liên vẫn về trường họp hành và làm việc ngay tại trường.

“Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ở ngay phòng GD-ĐT TP.Rạch Giá nên làm gì có chuyện đó. Ví dụ, tôi có thiếu nợ, thiếu nần thì có pháp luật giải quyết chứ mắc mớ gì làm như vậy (bỏ trốn - PV)? ”, cô Liên khẳng định.

Cô Liên nói, công tác đã hơn 30 năm nên có xin nghỉ việc thì cũng được mấy trăm triệu chứ sao nghỉ “khơi khơi”.

Trước đó, năm 2019, cô Trần Thị Liên cũng bị các phụ huynh trong trường tố cáo nhiều khoản thu chi bất hợp lý với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Trịnh Đỗ Hưng

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/bat-giam-nguyen-hieu-truong-truong-tieu-hoc-nguyen-ba-ngoc-post107870.html