Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp, dùng dao tấn công cảnh sát

Trên đường đi tiêu thụ chiếc xe SH sau khi trộm cắp, 2 đối tượng đã bị lực lượng trinh sát truy bắt. Khi bị phát hiện, một đối tượng ngồi sau đã manh động nhảy khỏi xe, rút dao tấn công tổ công tác.

Ngày 29/1/2020 thông tin từ Công an TP Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.

Trước đó vào khoảng 16h10p, ngày 28/1/2020 (Mùng 4 tết Âm lịch), Công an TP Ninh Bình nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Thanh Phương, sinh năm 1982, trú tại số nhà 256, đường Lương Văn Thăng, thành phố Ninh Bình về việc bị kẻ gian lấy cắp 01 xe mô tô Honda SH mode màu trắng, BKS 35B1- 58629 khi đang để trước cửa nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Ninh Bình đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xuống hiện trường nắm bắt tình hình, triển khai lực lượng rà soát các đối tượng nghi vấn, tổ chức tuần tra mật phục.

Đối tượng Trần Văn Lâm tại cơ quan Công an

Đến 16h30p cùng ngày, các trinh sát thuộc Công an TP Ninh Bình phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô đi trên đường Lương Văn Thăng thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình có nhiều đặc điểm giống với hình ảnh trích xuất từ camera.

Khi tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra thì bất ngờ thanh niên điều khiển xe máy tăng ga bỏ chạy, thanh niên ngồi sau nhảy khỏi xe, rút dao tấn công Tổ công tác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự mưu trí, các chiến sỹ Công an thành phố Ninh Bình đã nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng trên.

Ban đầu 2 thanh niên khai nhận tên là Trần Văn Lâm, sinh năm 1986, trú tại xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; Nguyễn Trường Lộc, sinh năm 1986, trú tại phường Trường Thi, thành phố Nam Định và khai nhận là thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản của chị Đào Thị Thanh Phương.

Công an cũng đang xem xét thêm hành vi Chống người thi hành công vụ của 2 nghi phạm này.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bat-giu-2-doi-tuong-trom-cap-dung-dao-tan-cong-canh-sat-150703.html