Bắt giữ 2 du khách treo biển xin tiền người qua đường ở Phuket, Thái Lan

2 du khách châu Âu đã bị cảnh sát Phuket bắt giữ khi treo biển xin tiền người qua đường để tiếp tục hành trình.

2 du khách châu Âu treo biển xin tiền ở Phuket bị đưa về đồn cảnh sát địa phương - Ảnh: AsiaNews

Theo các nguồn tin địa phương, ngày 23/8, cảnh sát du lịch Phuket đã bắt giữ hai khách du lịch châu Âu khi 2 người này đang xin tiền người qua đường để có thể tiếp tục đi du lịch.

Trước đó, lực lượng tuần tra tìm thấy 2 người đàn ông tại khu vực Boat Market Plaza ở Samkong. Một người Ukraine 21 tuổi và một người Nga 30 tuổi thu hút sự chú ý của khách qua đường với tấm biển làm từ bìa các tông viết thông báo xin tiền bằng tiếng địa phương.

“Chúng tôi đã đi du lịch bụi châu Á trong 15 tháng vừa qua và đã hết tiền ở Phuket. Xin hãy quyên góp để chúng tôi có thể tiếp tục hành trình”, thông báo viết.

Theo cảnh sát địa phương, 2 người này bị bắt giữ với tội danh "quấy rối trật tự và làm phiền người khác ở nơi công cộng".

Mỗi người phải nộp khoản phạt 500 BT (khoảng 400.000 nghìn đồng) để được tại ngoại. Lực lượng chức năng cũng cảnh báo nếu còn tái phạm hành vi trên, mức phạt sẽ nặng hơn.

Trong những năm gần đây, làn sóng khách du lịch bụi châu Âu đổ tới châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia… ngày càng nhiều.

Hình ảnh những người phương Tây xin tiền ở các địa điểm công cộng luôn đặc biệt thu hút sự chú ý của người địa phương và dễ dàng xin được tiền quyên góp. Vì vậy, xuất hiện nhiều kẻ trục lợi từ lòng hảo tâm của dân địa phương.

Tháng 5/2015, tại Văn Miếu, Hà Nội từng xuất hiện 2 du khách nước ngoài treo biển xin tiền do bị trộm toàn bộ tài sản đã quyên góp được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau, nhiều người đã phát hiện cặp đôi này là khách quen của một quán bar trên khu vực phố cổ và thậm chí đã thuê nhà ở Thụy Khuê từ lâu.

Thu Phương (Theo AsiaNews)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/bat-giu-2-du-khach-treo-bien-xin-tien-nguoi-qua-duong-o-phuket-thai-lan-a241643.html