Bắt giữ 2 nghi can cướp trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây

Liên quan đến vụ cướp trạm thu phí cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 2 nghi can của vụ cướp đã bị bắt sau gần 1 ngày gây án.

Trước đó vào khoảng 7h ngày 7/2, đã xảy ra vụ cướp vụ cướp ở Trạm thu phí đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Hai tên cướp trang bị súng, dao đã xông vào phòng Kế toán vé thẻ trong lúc nhân viên thực hiện xong công tác giao nhận ca. Số tiền mà chúng cướp đi được biết là hơn 2 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, lực lượng công an đã khẩn trương tiến hành điều tra truy bắt thủ phạm. Đến 23h cùng ngày (7/2), 2 đối tượng là nghi can gây ra vụ cướp đã bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ cướp táo tợn.

Đối tượng Anh và Nam tại cơ quan công an. (Ảnh: Cơ quan công an)

Theo đó, 2 nghi can gây ra vụ cướp táo tợn là Trần Tuấn Anh (quê Tiền Giang, đăng ký thường trú tại phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (quê Nam Định). Được biết, 2 đối tượng trên là Công ty CP DV KT đường cao tốc Việt Nam (VEC E, đơn vị quản lý đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây)

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sau khi ướp được tiền, chúng bỏ trốn bằng xe máy được khoảng 3km thì Trần Tuấn Anh bị té ngã, bị thương nên buộc phải nằm lại bên vệ đường. Đến khoảng 7h tối thì đối tượng này bắt taxi lên TP HCM.

Còn Nguyễn Vũ Hoàng Nam đến gửi xe máy tại một bệnh viên ở khu vực Long Khánh rồi cũng di chuyển về TP HCM. Khi Anh và Nam hẹn nhau ở Ga Sài Gòn để chia tiền thì bị các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm một số vàng Nam mua bằng tiền cướp được, khoảng 100 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ liên quan.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Khuê Lâm (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/bat-giu-2-nghi-can-cuop-tram-thu-phi-long-thanh--dau-giay-d90258.html