Bắt giữ 2 người Lào có súng, vận chuyển ma túy 'khủng' vào Việt Nam

Trong lúc hai đối tượng người Lào mang theo súng, đạn đang vận chuyển 5 bánh heroin và gần 27.000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP)Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Chiều 6.4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng Thanh Hóa cho biết, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Thanh Hóa, Cục phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP và Đồn biên phòng Tam Thanh (Quan Sơn, Thanh Hóa) vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng người Lào vận chuyển ma túy vào Việt Nam, tiêu thụ.

Hai đối tượng Phọng Tho và Cú Vư cùng số lượng ma túy và súng đạn. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Theo đó, khoảng gần 9 giờ sáng ngày 5.4, tại khu vực bản Bôn thuộc xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Thanh Hóa, Cục phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP và Đồn Biên phòng Tam Thanh đang làm nhiệm vụ thì phát hiện 2 đối tượng vượt biên trái phép, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu kiểm tra thì các đối tượng bỏ chạy, nên lực lượng tuần tra đã truy đuổi bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Phọng Tho (19 tuổi, trú tại bản Nậm Tạy) và Cú Vư (25 tuổi, trú tại bản Na Cưa), cụm Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Qua kiểm tra, khám xét người và hành lý của 2 đối tượng nêu trên, tổ công tác đã phát hiện và thu giữ 5 bánh heroin, 26.817 viên ma túy tổng hợp; 1 khẩu súng K54, 5 viên đạn, và 1 điện thoại di động.

Hiện tại, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đang chỉ đạo các đơn vị hoàn tất hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.

Hồng Đức

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/bat-giu-2-nguoi-lao-co-sung-van-chuyen-ma-tuy-khung-vao-viet-nam-864046.html