Bắt giữ 2 thiếu niên ung dung bàn kế hoạch cướp taxi ngay trước mặt bị hại

Công an quận Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) vừa bắt giữ 2 nghi phạm gây ra vụ cướp taxi rồi lao xuống đầm lầy tẩu thoát trong đêm tối.

Theo tin tức từ báo An ninh Thủ đô, ngày 26/7, Công an quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan đã truy bắt được 2 đối tượng gây ra vụ cướp xe taxi xảy ra trên địa bàn quận vào tối ngày 22/7.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 19h ngày 22/7, anh Nguyễn Văn T. (34 tuổi, trú tại quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng), lái xe taxi BKS: 16A-266.94, chở 2 thanh niên từ Cầu Rào phía nội thành Hải Phòng ra Đồ Sơn. Đến đoạn ngã ba Đồng Nẻo, thuộc phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, 2 vị khách yêu cầu anh T. lái xe đi vào con đường vắng vẻ gần đó.

2 tên cướp tài sản của lái xe taxi đã bị bắt sau 3 ngày lẩn trốn. (Ảnh: Báo Thanh niên).

Tới đoạn cánh đồng thưa người, tối thui, bất ngờ anh T. bị đối tượng ngồi ghế sau chồm lên, dùng tay siết cổ. Cùng lúc, đối tượng ngồi ghế phụ rút dao tấn công người tài xế. Sau ít phút bị đau và hoảng hốt, anh T. lấy lại bình tĩnh, chống cự quyết liệt và thoát ra được bên ngoài, kêu cứu. Thấy vậy, 2 tên cướp bỏ chạy, để lại một ba lô quần áo.

Sau đó, lực lượng chức năng và người dân phong tỏa toàn bộ khu vực để truy tìm 2 tên cướp, đồng thời thiết lập các chốt chặn, kiểm tra khu vực giáp ranh. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, 2 đối tượng đã trốn thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tiếp nhận thông tin do người dân cung cấp, lực lượng công an đã xác định được nhân thân của 2 tên cướp là: Lò Văn Nam (18 tuổi) và Cà Văn Cương (14 tuổi), cùng trú tại xã Ăng Tờ, huyện Mường Áng, tỉnh Điện Biên.

Tuyến đường người lái taxi bị 2 tên cướp điều vào. (Ảnh: Báo An ninh Thủ đô).

Đến ngày 25/7, cùng sự phối hợp của công an nhiều tỉnh, thành phố, lực lượng CSHS Công an quận Đồ Sơn và Công an TP.Hải Phòng đã bắt được 2 đối tượng khi đang lẩn trốn ở địa bàn tỉnh Điện Biên.

Báo Thanh niên thông tin thêm, tại cơ quan điều tra, Nam và Cương khai từ Điện Biên xuống Hải Phòng làm cho một công ty nhưng đã bị đuổi việc. Tối ngày 22/7, Nam và Cương thuê xe của anh T. để về nhà trọ của bạn tại khu vực Đồng Nẻo, quận Đồ Sơn để nhờ bạn tìm việc làm. Trên đường đi, Cương nảy sinh ý định cướp tài sản, tiền của lái xe nên đã bàn với Nam bằng tiếng dân tộc, sau đó cả 2 tấn công tài xế.

Bị anh T. chống cự và hô hoán, Cương và Nam bỏ chạy. Sáng ngày 23/7, cả 2 bắt xe về Điện Biên, sau đó bị bắt.

Mộc Trà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/hai-phong-bat-giu-2-thieu-nien-cuop-taxi-trong-dem-a379491.html