Bắt giữ 2 trai bản ôm 1kg ma túy tại Nghệ An

Lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An đã triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Ngay sau khi thành lập chuyên án, các mũi trinh sát tinh nhuệ được cử vào cuộc bám nắm địa bàn.
Đến 11h25 phút ngày 26/10, tại địa bàn xóm Minh Tiến, xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An), Đồn BP Hạnh Dịch chủ trì phối hợp với lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm; Đồn Biên phòng Nậm Càn (BĐBP Nghệ An); Đội kiểm soát phòng chống ma túy cục Hải quan Nghệ An; Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường Hồ Chí Minh Công an Nghệ An đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành khám xét thu giữ tang vật gồm 6.800 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và 1kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

6.800 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy được các lực lượng chức năng thu giữ.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Xồng Nhịa Dênh và Và Gà Vừ, cả hai đều trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy này.

Trước đó, báo Hà Nội Mới đưa tin, ngày 25/10, bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 191 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật qua biên giới Việt - Lào tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Hai đối tượng cùng tang vật thu giữ. Ảnh: BĐBP cung cấp

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được 191 viên ma túy tổng hợp, 47 viên thuốc lắc, 2 túi nilông chứa ma túy đá, 100 viên đạn súng thể thao cùng 6,5 triệu đồng và nhiều tang vật khác.

Theo khai nhận ban đầu của đối tượng Vũ, số ma túy trên được một đối tượng ở thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn (Lào) thuê vận chuyển về Việt Nam giao cho đối tượng Đinh Xuân Thắng. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Cùng thời gian đó, tại Hà Tĩnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với cục Phòng chống ma túy và tội phạm bộ Tư lệnh BĐBP, Hải Quan và Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ chất ma túy tại một khách sạn thuộc thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Khám xét trên xe khách thu thêm 10 bánh heroin, 2kg ma túy được cất dấu trong vách ngăn xe ô tô.

Dẫn giải các đối tượng về cơ quan điều tra.

Được biết, các đối tượng gồm: Trần Xuân Thanh (1988), quê ở xóm 7, xã Mã Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), chỗ ở hiện nay Viêng Chăn (Lào); Võ Quốc Dương (1977), chỗ ở xóm 4, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Cả hai đối tượng đi trên chiếc xe khách mang biển kiểm soát Lào UN0514.

Sau khi tiến hành bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 4 bao tải màu xanh, qua khám xét bên trong chứa 30kg ma túy tổng hợp dạng đá. Tiếp tục khám xét trên xe khách, lực lượng chức năng thu giữ thêm 10 bánh heroin và 2kg ma túy dạng đá được cất giấu trong vách ngăn xe ôtô.

Tại cơ quan điều tra 2 đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-giu-2-trai-ban-banh-bao-om-1kg-ma-tuy-de-lam-giau-a408768.html