Bắt giữ 2 vụ ma túy, thu 2 bánh heroin

Công an huyện Quỳ Hợp và Công an huyện Thanh Chương vừa bắt giữ thành công 3 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin, 200gam thuốc phiện.

Ngày 19/4, Thượng tá Đinh Anh Dũng - Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy bắt quả tang 2 đối tượng, thu 1 bánh heroin.

Đối tượng Ngọc Văn Lê và Lưu Văn Bệ tại cơ quan công an. Ảnh: Huy Nhâm

Đối tượng Ngọc Văn Lê và Lưu Văn Bệ tại cơ quan công an. Ảnh: Huy Nhâm

Tháng 4/2019, Công an huyện Quỳ Hợp và Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy xác lập chuyên án 449M đểđấu tranh triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, đi qua địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Tối 17/4/2019, trên Quốc lộ 48 đoạn qua xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, cảnh sát mật phục, bắt giữ thành công Ngọc Văn Lê (SN 1957, trú xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) và Lưu Văn Bệ (SN 1960, trú xã Hoa Thương, huyện Đông Hỷ, Thái Nguyên); thu giữ tại hiện trường 1 bánh heroin, 1 xe máy.

Chiều 19/4, UBND huyện Thanh Chương cũng thưởng nóng cho Ban chuyên án 288M do Công an huyện Thanh Chương chủ trì vì có thành tích bắt giữ 1 đối tượng cùng 1 bánh heroin, 200gam thuốc phiện.

Tang vật Công an Quỳ Hợp thu giữ được. Ảnh: Huy Nhâm

Trước đó, Công an huyện Thanh Chương phát hiện trên địa bàn xã Thanh Sơn có một đối tượng cấu kết với người Lào vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 13/4/2019, cảnh sát bắt giữ Hoàng Quốc Việt (SN 1969, trú xóm Thanh Nam, xã Phong Thịnh, Thanh Chương) cùng tang vật là 1 bánh heroin và 200gam thuốc phiện.

Huy Nhâm - Văn Lý

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bat-giu-2-vu-ma-tuy-thu-2-banh-heroin-240514.html