Bắt giữ 20 con bạc cá cược bằng hình thức đá gà qua mạng

Công an TPHCM vừa triệt phá một tụ điểm cờ bạc bằng hình thức đá gà qua mạng tại ấp Mỹ Hòa, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn.

Ngày 24/9, Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh (PC45) cho biết, vừa triệt phá một tụ điểm cờ bạc bằng hình thức đá gà qua mạng trực tuyến tại ấp Mỹ Hòa, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Các con bạc bị bắt quả tang

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 20 đối tượng đang hăng say cá cược, thu giữ tiền tang vật 16 triệu đồng, 2 màn hình tivi và nhiều thiết bị phục vụ cá cược; Tạm giữ trên người các con bạc hơn 73 triệu đồng, 18 ĐTDĐ, 10 xe máy.

Tụ điểm này do đối tượng Nguyễn Bé Bảy (30 tuổi, ngụ xã Trung Chánh, Hóc Môn) tổ chức. Hằng ngày, đối tượng Bảy bố trí 2 màn hình tivi kết nối mạng internet trình chiếu các độ gà trực tuyến của nước ngoài, chủ yếu là Campuchia và Philippines để các con bạc xem và đặt cược.

Màn hình TV kết nối Internet trình chiếu các độ gà để các con bạc đặt cược

Để phục vụ việc tổ chức đá gà, đối tượng Bảy thuê thêm 2 người phụ giúp việc nhận và chung chi tiền cá cược, mỗi người được Bảy trả 200.000 đồng/ngày.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra vụ việc./.

Theo Phan Linh/Công an Nhân dân

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/bat-giu-20-con-bac-ca-cuoc-bang-hinh-thuc-da-ga-qua-mang-675093.vov