Bắt giữ 3 tàu sang mạn dầu trái phép trên biển

Ba tàu, gồm một tàu nước ngoài và hai tàu cá Việt Nam, sang mạn dầu trái phép trên khu vực giáp ranh đường phân định Việt Nam - Malaysia.

Chiều 20/11, Đại tá Phạm Quang Oánh, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, Vùng Cảnh sát biển 4 đã tạm giữ tang vật, phương tiện, đồng thời dẫn giải 3 tàu có hành vi sang mạn dầu trái phép trên biển về Phú Quốc để tiếp tục điều tra, xử lý. Chiều cùng ngày, các tàu vi phạm đã được dẫn giải về Phú Quốc an toàn.

Lập biên bản vi phạm.

Trước đó, vào lúc 15h00 ngày 17/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, Biên đội tàu CSB 2001 và tàu CSB 2004 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra 3 tàu (gồm 1 tàu nước ngoài và 2 tàu cá Việt Nam) đang có hành vi sang mạn dầu trái phép trên khu vực giáp ranh đường phân định Việt Nam - Malaysia.

Dẫn giải các tàu vi phạm về Phú Quốc.

Qua đấu tranh, xác minh ban đầu, tàu nước ngoài EIKI MARU 21 là loại tàu dầu chuyên dụng, do ông BHAIBOON, Quốc tịch Thái Lan, sinh năm 1959 làm thuyền trưởng. Trên tàu có 7 thuyền viên (2 người Thái Lan và 5 người Campuchia), chở khoảng 150.000 lít dầu D.O không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp./.

Lam Hiếu, Thanh Nghị/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bat-giu-3-tau-sang-man-dau-trai-phep-tren-bien-980830.vov