Bắt giữ 34 đối tượng đá gà, lắc bầu cua ăn thua bằng tiền

Tụ điểm cờ bạc do Nguyễn Văn Sanh, 23 tuổi, ngụ khu phố Dương Phú, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông đứng ra tổ chức.

Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa triệt phá một tụ điểm cờ bạc gồm: đá gà và lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông. Vụ việc đã bàn giao cho công an huyện Gò Công Đông xử lý theo thẩm quyền.

Một số tang vật phục vụ cờ bạc

Một số tang vật phục vụ cờ bạc

Trước đó, chiều 5/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Tiền Giang tổ chức lực lượng tấn công vào phần đất trống của ông Trần Minh Quân, ấp Nghĩa Chí, huyện Gò Công Đông và bắt quả tang một tụ điểm cờ bạc gồm: đá gà và lắc bầu của ăn thua bằng tiền.

Cơ quan công an đã tạm giữ 34 đối tượng cờ bạc với các tang vật kèm theo là: 1 cân đồng hồ, 1 con gà trống đá, 1 bộ dụng cụ lắc bầu cua và hơn 116 triệu đồng trong người các đối tượng, 28 điện thoại di động, 24 mô tô và nhiều vật chứng khác có liên quan đến hoạt động cờ bạc tại đây.

Qua xác minh, các đối tượng này khai nhận, tụ điểm cờ bạc do Nguyễn Văn Sanh, 23 tuổi, ngụ khu phố Dương Phú, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông đứng ra tổ chức.

Theo người dân địa phương cho biết, tình trạng cờ bạc nhất là đá gà ăn tiền đã xảy ra nhiều năm qua. Chính quyền và ngành chức năng địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, gây bức xúc trong nhân dân./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-giu-34-doi-tuong-da-ga-lac-bau-cua-an-thua-bang-tien-929307.vov