Bắt giữ 4 vụ vận chuyển hải sản trái phép sang Trung Quốc

Ngày 26-3, Đồn Biên phòng Trà Cổ, BĐBP Quảng Ninh cho biết, trong 2 ngày 24, 25-3, đơn vị đã bắt giữ 4 vụ vận chuyển hải sản trái phép sang Trung Quốc tiêu thụ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Trà Cổ kiểm tra hàng hóa trên phương tiện của Bùi Văn Tưởng. Ảnh: CTV

Cán bộ Đồn Biên phòng Trà Cổ kiểm tra hàng hóa trên phương tiện của Bùi Văn Tưởng. Ảnh: CTV

Theo đó, lúc 5 giờ ngày 25-3, đội tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Trà Cổ, BĐBP Quảng Ninh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển Trà Cổ, phát hiện 1 tàu cá vỏ gỗ không mang biển kiểm soát, do Bùi Văn Tưởng, sinh năm 1982, trú tại thôn Nam, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh điều khiển (cũng là chủ hàng) có biểu hiện nghi vấn. Đội tuần tra yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, phát hiện trên phương tiện đang vận chuyển 4 tấn hàng hóa gồm: Ngao hai cùi, cá man hồng, con día.

Tại thời điểm kiểm tra, Bùi Văn Tưởng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hàng hóa và phương tiện. Khai thác nhanh, Bùi Văn Tưởng khai nhận mua số hàng hóa trên của ngư dân tại vùng biển Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh vận chuyển sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Trà Cổ cũng đã phát hiện Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1986, trú tại tổ 10, khu Tràng Lộ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái đang điều khiển mảng xốp, trên mảng chứa 2.500kg cá trai, cá đao và cá bơn đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, Tuấn không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên và khai nhận vận chuyển số cá trên sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Trước đó, ngày 24-3, đội tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Trà Cổ trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Trà Cổ phát hiện 1 mảng xốp do Phạm Ngọc Nhàn điều khiển, trên phương tiện đang vận chuyển 150 túi lưới chứa ngao 2 cùi (trọng lượng khoảng 2.250kg). Tại thời điểm kiểm tra, Phạm Ngọc Nhàn không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên. Khai thác nhanh, Phạm Ngọc Nhàn khai nhận số ngao trên do Nhàn khai thác tại bãi ngao nuôi của gia đình và vận chuyển sang Trung Quốc để bán.

Cũng trong ngày 24-3, đội tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện 1 mảng xốp lắp máy có công xuất 12CV đang di chuyển trên vùng biển Trà Cổ do Phạm Văn Tiêm, sinh năm 1984, trú tại thôn 3, xã Quảng Thắng, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Đội tuần tra yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, đội tuần tra phát hiện trên phương tiện có 2 thùng xốp chứa ruốc sống có trọng lượng 100kg. Phạm Văn Tiêm đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số ruốc trên và khai nhận đã mua số ruốc trên để vận chuyển sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Hiện, Đồn Biên phòng Trà Cổ đang xử lý các vụ việc trên theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bat-giu-4-vu-van-chuyen-hai-san-trai-phep-sang-trung-quoc/