Bắt giữ 55 con bạc cả nam và nữ sát phạt nhau đêm Noel

Trong đêm Giáng sinh, tại một ngôi nhà nằm ở trung tâm TP.Hải Phòng, 55 đối tượng gồm cả nam và nữ ở các tỉnh thành đã tụ tập tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền và bị công an đột kích, bắt giữ.

Ngày 27/12, đại diện phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc lớn với sự tham của hàng chục con bạc khắp các tỉnh thành.

Hàng chục con bạc bị bắt quả tang khi đang xóc đĩa ăn tiền.

Hàng chục con bạc bị bắt quả tang khi đang xóc đĩa ăn tiền.

Cụ thể, vào 23h20 đêm Noel (24/12), tại nhà số 21/82/30 Trần Nguyên Hãn, phường Cát Dài, quận Lê Chân, phòng Cảnh sát Hình sự bắt quả tang một nhóm gồm 55 đối tượng nam và nữ có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Kiểm tra trên chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, gần 50 triệu đồng và một số tang vật khác có liên quan.

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận: Vào 22h cùng ngày, lợi dụng việc đi lại của người dân trong đêm Noel, các đối tượng đã tụ tập tại địa điểm trên để tổ chức đánh bạc.

Khi các đối tượng tham gia đánh bạc, Nguyễn Văn Trường (SN 1981, trú tại 92 Bến Bính, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) đứng ra cầm cái cho các con bạc sát phạt lẫn nhau, đến khi bị phát hiện bắt giữ.

Các đối tượng gồm cả nam và nữ, ở các tỉnh thành khác nhau.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, phòng PC02 đã ra quyết định tạm giữ 22 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Trường; Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1970, trú tại xã Lập Lễ; Trần Công Tâm (SN 1984, trú tại xã An Lư, cùng huyện Thủy Nguyên); Bùi Văn Thường (SN 1985, trú tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão); Nguyễn Trung Kiên (SN 1981, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An); Đoàn Thị Thảo (SN 1975, trú tại phường Trại Chuối); Bùi Thị Huyền (SN 1982, trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng); Hoàng Thanh Cường (SN 1986, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân); Phạm Viết Hoàn (SN 1988, trú tại phường Văn Đẩu, quận Kiến An, cùng TP.Hải Phòng).

Nguyễn Thị Mai (SN 1973, trú tại khu 5); Ngô Thị Hương (SN 1972, cùng trú phường Phả Lại); Nguyễn Thị Huệ (SN 1959, trú tại phường Sao Đỏ, cùng TP.Chí Linh); Hoàng Thị Hương (SN 1974, trú tại thị xã Kinh Môn); Vũ Văn Công (SN 1983, trú tại xã Hồng Phong); Nguyễn Văn Nhật (SN 1974, trú tại xã Thanh Quang, cùng huyện Nam Sách, cùng tỉnh Hải Dương)

Trần Văn Cường (SN 1979, trú tại xã Lê Lợi); Lê Thị Quang (SN 1972, trú tại khu 1); Lê Văn Tiến (SN 1987, trú tại khu 10, cùng thuộc thị trấn Trới, cùng huyện Hoành Bồ); Ngô Thị Ngọc (SN 1979); Phạm Thị Thu Trang (SN 1987, cùng trú phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Đỗ Xuân Trường (SN 1986, trú tại tổ 16, phường Bồ Đề, quận Long Biên) và Nguyễn Lan Hương (SN 1979, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, cùng TP.Hà Nội).

Phòng PC02 đang điều tra làm rõ vai trò phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-giu-55-con-bac-ca-nam-va-nu-sat-phat-nhau-dem-noel-a461130.html