Bắt giữ bốn con nghiện lừa người khác vào nhà, khống chế trấn lột tài sản

Lừa nạn nhân vào nhà, bốn đối tượng đe dọa bắt họ đưa hết tài sản nếu không sẽ bị đánh đập. Hoảng sợ, hai nạn nhân đưa cho nhóm điện thoại và tiền mặt, rồi chạy thoát ra ngoài báo công an.

Ngày 25/5, Công an TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre cho biết, vừa tạm giữ 4 đối tượng Lê Thanh Hòa (22 tuổi), Hà Thanh Tùng (24 tuổi), Huỳnh Quốc Kha (18 tuổi) và Lê Trần Ngọc Diện (18 tuổi) đều ngụ TP.Bến Tre để điều tra về hành vi hăm dọa, trấn lột tài sản người khác.

Theo điều tra ban đầu, Hòa theo dõi nên biết anh Phan Thành Việt (19 tuổi), Bùi Thành Đạt (17 tuổi), cùng ngụ TP.Bến Tre thường xuyên đưa đón em đang học tại một ngôi trường thuộc địa bàn phường Phú Tân, TP.Bến Tre.

Công an lấy lời khai một đối tượng trong nhóm.

Sau đó, Hòa tiếp cận và lừa Việt, Đạt vào nhà riêng của mình chơi. Tại đây, Hòa đã cùng với Hà Thanh Tùng, Huỳnh Quốc Kha và Lê Trần Ngọc Diện bất ngờ khóa chặt cửa, bao vây, hăm dọa Việt, Đạt yêu cầu đưa hết tài sản có giá trị, nếu không sẽ bị đánh đập.

Việt, Đạt hoảng sợ đã đưa cho các đối tượng 1 điện thoại smartphone hiệu Oppo và hơn 300.000 đồng. Ngay sau đó, lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng, Việt và Đạt đã chạy thoát ra ngoài và trình báo với cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Cảnh sát 113, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Công an phường Phú Tân, TP.Bến Tre bao vây tóm gọn nhóm đối tượng trên ngay tại nhà. Khám xét nhà của Hòa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dao, kiếm, gậy gộc và vũ khí tự chế, các bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá…

Các đối tượng khai nhận, do không có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, nên đã bàn bạc nhau đe dọa, trấn lột người đi đường để lấy tiền.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngọc Lài

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-giu-bon-con-nghien-lua-nguoi-khac-vao-nha-khong-che-tran-lot-tai-san-a435380.html