Bắt giữ bốn tàu khai thác cát trái phép ở Quảng Ninh

Ngày 10-4, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ bốn tàu đang hút cát trái phép ở khu vực biển thuộc thôn 1, xã Hải Đông, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Các đối tượng cùng tang vật bị lực lượng Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ.

Trước đó, vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 9-4, tại khu vực vùng biển thuộc thôn 1, xã Hải Đông, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tổ tuần tra kiểm soát trên biển của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện bốn phương tiện tàu vỏ xi-măng không có biển kiểm soát đang tiến hành bơm hút cát ở địa điểm trên. Bốn phương tiện này đều không có biển kiểm soát, trọng tải từ 20 tấn đến 22 tấn, lắp máy 20 CV do các đối tượng: Đỗ Văn Hà (sinh năm 1983); Phạm Văn Kíu (sinh năm 1969); Phạm Văn Được (sinh năm 1982) đều trú tại thôn 10, xã Hải Đông, TP Móng Cái và Đặng Văn Hữu (sinh năm 1993) ở thôn 1, phường Hải Yên, TP Móng Cái là chủ các phương tiện trên cùng các thuyền viên đang tiến hành hút cát trái phép. Tại thời điểm bắt giữ trên bốn phương tiện có khoảng 26 m3 cát. Các chủ tàu không xuất trình được giấy tờ liên quan đến người, phương tiện và số cát trên.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 19 giờ ngày 9-4, các đối tượng điều khiển tàu vỏ xi-măng không gắn biển kiểm soát đi từ bến 10 thuộc thôn 10, xã Hải Đông, TP Móng Cái ra khu vực vùng biển thuộc thôn 1, xã Hải Đông, TP Móng Cái tổ chức hút cát trái phép để bán cho một người đàn ông tên là Chắn, ở phường Trần Phú, TP Móng Cái với giá là 50 nghìn đồng/1m3 để san lấp mặt bằng.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu tang vật, bán phát mại nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

QUANG THỌ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/36046402-bat-giu-bon-tau-khai-thac-cat-trai-phep-o-quang-ninh.html