Bắt giữ các đối tượng gây thương tích nghiêm trọng, buôn bán phụ nữ

Công an các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa và bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã bắt giữ các đối tượng gây thương tích dẫn đến chết người, buôn bán phụ nữ và buôn lậu đường cát từ Campuchia về Việt Nam.

Bắt giữ đối tượng chuyên đưa người qua biên giới. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Bắt giữ đối tượng chuyên đưa người qua biên giới. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Công an các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa và bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã bắt giữ các đối tượng gây thương tích dẫn đến chết người, buôn bán phụ nữ và buôn lậu đường cát từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, ngày 23/4, Công an tỉnh Thái Bình thông tin ban đầu kết quả điều tra vụ gây thương tích dẫn đến chết người, xảy ra tại chợ Thẫm, thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư.

Vào khoảng 4 giờ ngày 21/4/2019, Nguyễn Xuân Hinh (sinh năm 1971, trú tại thôn Nam Long, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư) đang ngủ tại ki ốt số 16, chợ Thẫm, thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, thì phát hiện Phạm Văn Hoàn (sinh năm 1972, trú tại thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) đang trộm cắp gà của mình ở bên ngoài kiốt.

Nguyễn Xuân Hinh đuổi bắt được Hoàn và cùng con rể là Đặng Văn Thế (sinh năm 1994, trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư) tra hỏi, dùng chân, tay đấm, đá Phạm Văn Hoàn.

Hậu quả khiến Phạm Văn Hoàn chết trước khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư.

Ngay sau khi nhận được tin báo của Công an xã Minh Quang về vụ việc trên, Công an huyện Vũ Thư đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và chính quyền địa phương, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra khác để làm rõ vụ việc.

Hiện Công an huyện Vũ Thư đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hinh và tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngày 23/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá Chuyên án 419 S, bắt quả tang đối tượng Đỗ Thị Sen (sinh năm 1988 ở xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đang có hành vi mua bán người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2014, Đỗ Thị Sen sang Trung Quốc và lấy chồng bất hợp pháp, sau đó trở về Việt Nam câu kết với một số đối tượng ở Lạng Sơn, Thanh Hóa, để tìm các phụ nữ nhẹ dạ cả tin ở các vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh khó khăn, để dụ dỗ sang Trung Quốc làm ăn nhưng thực chất là bán cho các đối tượng để làm vợ hoặc làm gái mại dâm với giá 6-7 vạn nhân dân tệ (khoảng 200 triệu đồng).

Đầu tháng 3/2019, Sen về Thanh Hóa và tìm gặp chị L.T.L (sinh năm 1993 ở xã Cát Vân, huyện Như Xuân) và chị N.T.H (sinh năm 1999 ở xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa) dụ dỗ, hứa hẹn đưa 2 chị này sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm.

Để tạo lòng tin cho 2 nạn nhân nói trên, Sen đưa trước cho mỗi người 30 triệu đồng. Khi Sen đang chuẩn bị đưa 2 phụ nữ kể trên sang Trung Quốc thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tại tỉnh An Giang, Thượng tá Hoàng Văn Nam, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tổ chức mật phục, phát hiện và bắt giữ 4 vỏ lãi (thuyền máy làm bằng chất liệu nhựa composite) chở 11 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 22/4, tổ công tác của lực lượng chống buôn lậu Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn đã tổ chức mật phục chống buôn lậu tại khu vực Mương Miễu Ngói Lớn thuộc ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc (An Giang).

Trong quá trình mật phục, tổ công tác phát hiện 4 vỏ lãi đang di chuyển từ phía Campuchia về Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng lại để kiểm tra. Song các đối tượng không chấp hành; lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã nhảy xuống sông tẩu thoát, bỏ lại toàn bộ phương tiện, hàng hóa.

Tiến hành kiểm tra 4 vỏ lãi do các đối tượng bỏ lại, tổ công tác phát hiện trên 4 võ lãi có 220 bao đường cát (loại 50 kg/bao), tổng trọng lượng là 11 tấn, nhãn mác trên bao bì “đường kính trắng MST-MSTVN” (đã được các đối tượng sang bao bì từ bên kia biên giới).

Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ và đưa tang vật, phương tiện về Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bat-giu-cac-doi-tuong-gay-thuong-tich-nghiem-trong-buon-ban-phu-nu/565641.vnp