Bắt giữ cặp đôi giả khách du lịch chuyên trộm tiền ở hòm công đức

Không có công việc ổn định, 'cặp bài trùng' Điền và Hằng hành nghề trộm cắp. Chúng đóng vai khách du lịch trộm cắp tài sản ở các nhà thờ, đền chùa.

Tối 22/4, thông tin từ Công an TX.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Hữu Điền (SN 1975), trú phường An Phú Đông, quận 2, TP.Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Hằng (SN 1981), trú xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hữu Điền.

Theo tài liệu từ CQĐT, Nguyễn Hữu Điền và Nguyễn Thị Hằng cùng một đối tượng khác đóng vai khách du lịch miền Trung nhằm trộm cắp tài sản ở các nhà thờ, đền, chùa. Theo đó, Điền và Hằng đến nhà thờ Giáo xứ Yên Hòa trên địa bàn xã Quỳnh Vinh, TX.Hoàng Mai để tham quan. Lợi dụng sơ hở, nhóm người này đã trộm cắp tài sản của nhà thờ, bị người dân phát hiện và báo cáo công an.

Tại CQĐT, Điền và Hằng khai nhận, từ đầu tháng 3/2019, cả nhóm mang theo xe máy, nhảy xe khách từ TP.Hồ Chí Minh ra Ninh Thuận. Từ Ninh Thuận, nhóm dùng xe máy đi qua các tỉnh miền Trung và dừng chân tại các nhà thờ, đền, chùa để thực hiện hành vi.

Đối tượng Nguyễn Thị Hằng.

Nhóm đối tượng này mang que sắt dài quấn băng dính hai mặt cho vào hòm công đức ở các nhà thờ, đền, chùa ở các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An… để lấy tiền. Qua điều tra, Công an xác định, nhóm đối tượng này đã thự hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp. Hiện, Công an TX.Hoàng Mai đang truy bắt đối tượng còn lại.

Minh Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-giu-cap-doi-gia-khach-du-lich-chuyen-trom-tien-o-hom-cong-duc-a431019.html