Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản

Chiều tối 20-11, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Khanh (2000, quê Quế Sơn, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi 'Cướp giật tài sản'.

Chiều tối 20-11, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Khanh (2000, quê Quế Sơn, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Trần Văn Khanh và phương tiện gây án.

Đối tượng Trần Văn Khanh và phương tiện gây án.

Trước đó, 23 giờ ngày 19-11, Tổ phòng chống tội phạm CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đang tuần tra mật phục theo kế hoạch tại các tuyến đường thì nhận tin báo của người dân về việc, tại vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp (P. Mỹ An) – đoạn gần khách sạn Mường Thanh vừa xảy ra vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài.

Tiếp nhận tin báo, tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Qua làm việc nhanh với chị Lee Ha Jin (2001, quốc tịch Hàn Quốc), tổ công tác được biết, khoảng 22 giờ 50 ngày 19-11, chị cùng với người thân trong gia đình dạo bộ trên vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp (P. Mỹ An) thì bị một thanh niên đi xe máy áp sát giật túi xách mà chị đeo ở cánh tay phải (bên trong có 1 ĐTDĐ hiệu Samsung S10, 1 đôi bông tai vàng, 1 ví nhỏ chứa các giấy tờ tùy thân, hơn 1,7 triệu Won...). Theo người dân có mặt gần đó, đối tượng ra tay cướp giật túi xách của Lee Ha Jin điều khiển xe máy hiệu Air Blade BKS 43D1-702..., mặc quần jean lửng màu xanh, áo khoác đen dài tay.

Tổ phòng chống tội phạm CAP Mỹ An nhanh chóng tiến hành truy xét đối tượng. Khi đến khu vực Kiệt 140 Nguyễn Văn Thoại (P. Mỹ An), phát hiện đối tượng điều khiển xe máy hiệu Air Blade BKS 43D1-702.25 có nhiều đặc điểm nhận dạng như đã thu thập được. Nhận định đây là đối tượng vừa ra tay thực hiện hành vi cướp giật tài sản của chị Lee Ha Jin, Tổ công tác CAP Mỹ An nhanh chóng phối hợp với người dân tiến hành khống chế, bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Trần Văn Khanh nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội. Phải đến 3 giờ ngày 20-11, trước những lời lẽ đấu tranh sắc bén của CBCS CAP Mỹ An, Khanh mới cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

Theo Khanh, khuya 19-11, sau cuộc nhậu với bạn bè, đối tượng điều khiển xe máy hiệu Air Blade BKS 43D1-702.25 dạo các tuyến đường tìm mối để “ăn hàng”. 23 giờ cùng ngày, khi lưu thông đến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn gần khách sạn Mường Thanh (P. Mỹ An), Khanh phát hiện chị Lee Ha Jin đang cùng người thân đi bộ trên vỉa hè. Qua quan sát, Khanh thấy chị Lee Ha Jin có túi xách trên tay nên chọn. Khi thấy thời cơ đã đến, Khanh cho xe áp sát chị Lee Ha Jin rồi giật lấy túi xách. Tuy nhiên, do chị Lee Ha Jin giằng co quyết liệt nên Khanh thất thế. Thấy chị Lee Ha Jin hô hoán nhờ người dân giúp đỡ, Khanh vội buông túi xách ra tăng tốc bỏ chạy về hướng Quảng Nam. Khi đến ngã ba Võ Nguyên Giáp – Phan Tứ, thấy không có ai đuổi theo nên Khanh yên tâm. Khanh quay lại khu vực gần khách sạn Mường Thanh để nắm tình hình vụ việc thì thấy có lực lượng công an nên Khanh vội tăng tốc bỏ chạy. Tuy nhiên, khi đến Kiệt 140-Nguyễn Văn Thoại (P. Mỹ An), Khanh bị Tổ công tác CAP Mỹ An và người dân bắt giữ.

Mở rộng điều tra, bước đầu Khanh khai nhận trước đó đã thực hiện một số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. CAP Mỹ An tiến hành chuyển vụ việc cho Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T. DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_216293_bat-giu-doi-tuong-cuop-giat-tai-san.aspx