Bắt giữ đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

Để có tiền tiêu xài, đối tượng thường rảo quanh trên các tuyến đường quan sát. Thấy nhà dân nào sơ hở hoặc không có người trông coi, đối tượng đột nhập vào trong tìm tài sản có giá trị để lấy. Tài sản mà đối tượng nhắm tới thường là nhỏ gọn, dễ cất dấu như điện thoại di động, ví tiền…

Sáng 2/5, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa bàn giao đối tượng Đặng Văn Sơn (31 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cùng tang vật cho Công an quận Sơn Trà để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Sơn mô tả lại cách thức gây án.

Đối tượng Sơn mô tả lại cách thức gây án.

Trước đó, lúc 6h40 ngày 30/4, Công an phường An Hải Bắc nhận tin báo của anh Lê Quang Quân (37 tuổi, trú phường An Hải Bắc) về việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 3 điện thoại di động (gồm 1 Iphone 14, 1 Oppo A9 và 1 Vivo (tổng giá trị tải sản gần 53 triệu đồng).

Công an phường An Hải Bắc phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà xác minh, truy xét, đến 24 giờ cùng ngày bắt giữ đối tượng Đặng Văn Sơn khi đang trên đường đi tìm nơi tiêu thụ tài sản vừa trộm cắp được.

Đối tượng Đặng Văn Sơn

Tiến hành đấu tranh, khai thác, Sơn thừa nhận ngoài vụ đột nhập lấy trộm 3 điện thoại vào tối 30.4, y còn thực hiện thêm 5 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận Sơn Trà. Vụ việc đang được Công an quận Sơn Trà tiếp tục thụ lý, điều tra./.

CTV Nguyên Hưng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-giu-doi-tuong-lien-tiep-thuc-hien-cac-vu-trom-cap-tai-san-o-da-nang-post1017589.vov