Bắt giữ đối tượng liều lĩnh phá cửa xe ô tô, 'khoắng' nhiều tài sản có giá trị

Thấy xe ô tô bán tải để tại bãi đỗ xe, đối tượng Toàn đã liều lĩnh đập vỡ cửa kính rồi lấy trộm 1 điện thoại di động nhãn hiệu Vertu, 2 túi xách, 1 ví xách tay bên trong có một số thẻ ATM cùng các sổ sách, giấy tờ cá nhân để trong xe.

Sáng ngày 9-6, trao đổi với PV, Công an TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Dương Trung Toàn (SN 1986, trú tại tổ 1 khu 3, phường Hồng Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21g ngày 1-6, anh Bùi Tuấn L. (SN 1986, trú tại tổ 1, khu 5, phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả) để xe ôtô BKS 14C-160.15 tại bãi đỗ xe bến đò (thuộc tổ 63, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả) để đi ra đảo.

Chiếc ô tô bán tải bị đối tượng phá cửa kính lấy đi nhiều tài sản có giá trị

Rạng sáng ngày hôm sau khi anh L. Quay lại lấy xe thì phát hiện ô cửa kính bên phải phía sau ô tô bị đập vỡ, kiểm tra kĩ thấy mất 1 điện thoại di động nhãn hiệu Vertu, 2 túi xách, 1 ví xách tay bên trong có một số thẻ ATM cùng các sổ sách, giấy tờ cá nhân để trong xe.Do bận việc, nên anh L. Chưa kịp đi trình báo sự việc lên Cơ quan Công an.

Đến khoảng 21g ngày 3-6 và 7g ngày 4-6, anh L. phát hiện đối tượng sử dụng tài khoản thẻ ATM đã trộm cắp được để thực hiện các giao dịch mua bán hàng điện tử và vàng, trang sức tại Hạ Long và Hà Nội, đến sáng ngày 5-6, anh L. mới đến cơ quan công an trình báo

Sau 12 giờ xác minh, điều tra, Công an Tp Cẩm Phả đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Dương Trung Toàn, thu hồi điện thoại Vertu, ví cùng một số thiết bị điện tử mà Toàn đã sử dụng tài khoản thẻ ATM trộm cắp của anh L. để mua sắm.

Trước đây đã từng xảy ra nhiều vụ việc xe ô tô bị kẻ gian phá cửa kính lấy trộm tài sản có giá trị. Do những vị chủ nhân này thường chủ quan với ý nghĩ là để trong xe chắc không sao. Cho nên họ thường mặc kệ những tài sản có giá trị trên xe ô tô, rồi đi đâu đó hoặc gửi xe trong các bãi xe, khu dân cư...Đến khi quay lại thì tài sản đã bị kẻ gian phá cửa "khoắng" đi rồi.

Gần đây nhất là trường hợp của bà Tạ Thị Bảy (quê Hà Nội). Vào khoảng 14g chiều ngày 19-4, bà và một người đàn ông khoảng 40 tuổi lái 2 ôtô đến một văn phòng công chứng (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương) để làm giấy tờ...Một tiếng sau quay lại số tiền 1 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị đã không cánh mà bay.

Hay cách đây khoảng 3 năm (3-2015), tại Tp Vinh, Nghệ an, Cơ quan Công an đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra 32 vụ đập vỡ kính ôtô của người dân trong khu dân cư, nơi để ôtô và bãi đậu xe., lấy trộm nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng 600 triệu đồng.

Hi vọng đây sẽ là bài học cảnh tỉnh đắt giá cho những ai vẫn có ý nghĩ xe ô tô chính là "bảo mẫu" an toàn cho tài sản của họ.

Kỳ Phong

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bat-giu-doi-tuong-lieu-linh-pha-cua-xe-o-to-khoang-nhieu-tai-san-co-gia-tri-116797.html