Bắt giữ đối tượng mua bán thận người với giá gần nửa tỷ đồng

Tự điều hành đường dây liên hệ giữa người mua và bán thận, chỉ sau một thời gian ngắn, Nguyễn Mạnh Hùng đã kiếm lợi hàng trăm triệu đồng.

Thông tin từ Zing, tháng 6/2019, do không có việc làm nên Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983, trú tại Đồng Triều, Quảng Ninh) xin vào làm việc tại một công trình xây dựng trong Bệnh viện Quân y 103 (quận Hà Đông).

Trong thời gian làm việc tại đây, Hùng biết nhiều người bệnh có nhu cầu ghép thận trong khi số khác vì nhiều lý do có nhu cầu bán thận, nên hắn nảy sinh ý định làm trung gian môi giới việc mua bán bộ phận cơ thể người nhằm thu lợi bất chính.

Chân dung đối tượng rao bán thận.

Chân dung đối tượng rao bán thận.

Để thực hiện kế hoạch, Hùng thuê một phòng trọ trên địa bàn phường Phúc La đưa những người có nhu cầu bán thận ăn nghỉ tại đây. Hùng nói nếu bán 1 quả thận thành công, người bán thận sẽ nhận được từ 250 đến 300 triệu đồng.

Tháng 11/2019, Hùng thương lượng với N.V.S. (27 tuổi) để mua thận của người này với giá 250 triệu. Cuối năm 2019, Hùng bán quả thận của S. cho chị H. (quê Nghệ An) với giá 350 triệu đồng. Sau phi vụ này, gã công nhân “đút túi” 100 triệu đồng. Đầu tháng 3/2020, Hùng tiếp tục mua thận của người đàn ông 32 tuổi với giá 280 triệu sau đó bán lại cho anh N.V.H. với giá 480 triệu. Sau khi ca ghép thận được thực hiện, Hùng hưởng lợi 200 triệu đồng.

Tiếp đó, vào tháng 3/2020 Hùng liên hệ được với anh Nguyễn Văn N (SN: 1988; HKTT: Hà Nội là người bán thận), Hùng thỏa thuận mua 1 quả thận của anh N với giá 280 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận Hùng đưa anh N về nuôi ăn ở tại nhà nghỉ rồi liên hệ với anh Nguyễn Văn H (SN1993; HKTT: Hà Tĩnh là người bệnh có nhu cầu mua thận), thỏa thuận bán 1 quả thận cho anh H với giá 480 triệu đông. Ngày 08/04/2020 Bệnh viện quân y 103 đã tiến hành phẫu thuật ghép thận của anh N cho anh H thành công, sau phẫu thuật anh H đã thanh toán cho Hùng số tiền 480 triệu đồng, Hùng trả cho anh N 280 triệu đồng.

Theo Gia đình & Xã hội, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hà Đông phát hiện một nhóm người tại nhà nghỉ trên địa bàn Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội thường có biểu hiện mua bán bộ phận cơ thể người (mua bán thận) nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Theo báo Công an nhân dân, sau thời gian dài theo dõi di biến động của đối tượng, Công an quận Hà Đông đã bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Hùng.

Tại căn phòng trọ của đối tượng, lực lượng chức năng còn phát hiện tại nhà nghỉ Khánh Ly Hùng đang nuôi chị Ph (SN 1998; HKTT: Bình Phước và chị Triệu Thu H (SN1992; HKTT: Sóc Trăng) và thỏa thuận mua thận của 2 người này với giá 250 triệu đồng.

Hiện Cơ quan điều tra – Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố hình sự với Nguyễn Mạnh Hùng về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người theo Điều 154 BLHS.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/bat-giu-doi-tuong-mua-ban-than-nguoi-voi-gia-gan-nua-ty-dong-51925.html