Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng tiêu thụ

Sáng 7-1, thông tin từ Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 cho biết, Phòng Trinh sát (Hải đoàn 21, Vùng CSB 2) vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng thực hiện chuyên án 120V theo dõi, bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng tiêu thụ.

 Tang vật vụ án.

Tang vật vụ án.

Nhận được nguồn tin từ nhân dân, ngày 3-1, hai đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 2 đối tượng: Trần Thị Hồng Thắm, sinh năm 1981, trú tại phường 5, quận 8, TP Hồ Chí Minh và Bùi Ngọc Khánh, sinh năm 1985, trú tại Đồ Sơn, Hải Phòng tại khu vực nhà ga đường sắt Đà Nẵng. Khi khám xét, tang vật thu giữ tại chỗ gồm: Trên người Trần Thị Hồng Thắm có một lọ nhựa màu trắng bên trong có chứa 288 viên nén hình hộp chữ nhật màu hồng (Thắm khai là ma túy loại thuốc lắc); kiểm tra va ly của Thắm do Khánh cầm thu giữ 2 lọ nhựa trong đó có một lọ chứa chất bột màu xanh, một lọ có 2 bao nylon trong đó một bao nylon bột màu hồng và một bao nylon bột màu xanh trộn lẫn màu hồng, một số vật dụng khuôn bằng kim loại, 1 túi xách màu đen, một va ly màu đỏ và 2 điện thoại di động.

Sau khi kiểm tra, đoàn công tác đã bắt đối tượng Trần Thị Hồng Thắm và mời Bùi Ngọc Khánh về trụ sở Công an TP Đà Nẵng làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng Thắm khai số viên ma túy mang từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng để bán kiếm lời và số bột là ma túy dạng bột mang ra cùng với dụng cụ để dập thành viên nén ma túy thuốc lắc rồi mang bán cho người khác.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đang đấu tranh làm rõ hành vi của từng người.

Tin, ảnh: VĂN DOANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/bat-giu-doi-tuong-van-chuyen-ma-tuy-tu-tp-ho-chi-minh-ra-da-nang-tieu-thu-607149