Bắt giữ gã 'xe ôm' dùng dao truy sát khiến 1 người chết, 1 người bị thương

Giải quyết mâu thuẫn, người xe ôm đã tham gia hỗn chiến đông người và vung dao khiến 1 người chết, 1 người khác bị thương.

Liên quan đến vụ truy sát lúc rạng sáng, 1 người chết và 1 người bị thương xảy ra rạng sáng 15/8 tại vòng xoay cầu vượt Bình Phước, quận Thủ Đức, như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, diễn biến mới, Công an quận Thủ Đức vừa bắt giữ nghi can gây án. Đối tượng này được xác định là Lê Hồng Phát (SN 1966, ngụ quận 12), là người hành nghề "xe ôm" ở khu vực nói trên.

Nghi can Phát khi bị bắt giữ

Hiện cơ quan Công an đang truy bắt 2 đối tượng có liên quan đến vụ án nói trên, là Hoàng Đình Tuấn (tự Ken hay Tuấn hai lai, SN 1986, ngụ Q.Bình Thạnh) và 1 đối tượng tên Tài (chưa rõ lai lịch).

Như đã thông tin, nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Minh Hùng (SN 1990, trú tỉnh Tiền Giang) và người bị thương là Nguyễn Xuân Linh (SN 1984, trú tỉnh Phú Yên).

Theo điều tra, tháng 7/2018 đối tượng Phát có mượn của ông Hà Thanh Tùng (SN 1971, ngụ quận Thủ Đức) số tiền 1 triệu đồng. Ngày 13/8 ông Tùng cùng nạn nhân Hùng gặp Phát đang hành nghề "xe ôm" ở vòng xoay cầu vượt Bình Phước, đòi tiền nhưng Phát nói là không có tiền.

Đêm 14/8 nạn nhân Hùng đi nhậu cùng vợ và nạn nhân Linh ở quận Bình Thạnh. Đến rạng sáng 15/8 cả 3 cùng đi trên 1 xe gắn máy về nhà trọ ở TX Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi đến 1 tiệm tạp hóa ở vòng xoay cầu vượt Bình Phước, Hùng rủ Linh mua bia về nhậu tiếp. Vợ của Hùng không đồng ý chuyện nhậu nữa nên đi bộ về phòng trọ trước.

Linh ở ngoài trông xe, còn Hùng vào tiệm tạp hóa mua bia. Tại đây, Hùng gặp đối tượng Phát đang ngồi uống nước với bạn, là đối tượng Tuấn. Hùng đòi Phát số tiền 1 triệu đồng. Tuấn nói, số tiền đó sẽ trả thay cho Phát. Nhưng Hùng quay sang nói với Tuấn “không phải chuyện của mày”.

Hiện trường vụ truy sát khiến 1 người chết và 1 người bị thương

Bực tức, Tuấn rút cây dũ đánh khiến Hùng bỏ chạy. Lúc này đối tương Tài (là bạn chung của Tuấn và Phát) vừa đi đến, cùng Tuấn đuổi đánh Hùng. Riêng Phát rút con dao có sẵn trong người lao ra tấn công anh Linh đang ngồi trước tiệm tạp hóa, đâm anh này bị thương tích ở hông. Sau đó, Phát cùng Tuấn, Tài đuổi theo anh Hùng.

Khi đuổi kịp, Tuấn vung cây dũ đánh vào người anh Hùng, còn Tài đấm đá túi bụi. Cùng lúc Phát ập đến dùng dao đâm 4 nhát liên tiếp vào ngực, bụng khiến anh Hùng gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, nhóm Phát, Tuấn, Tài bỏ chạy. Dọc đường Phát đã vứt con dao gây án ở cầu Bình Phước 1. Hùng và Linh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Hùng đã tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra và mới đây đã bắt giữ nghi can chính, là Phát đang lẩn trốn ở quận Gò Vấp. Riêng Tuấn và Tài hiện không còn ở địa phương.

D.K

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/bat-giu-ga-xe-om-dung-dao-truy-sat-khien-1-nguoi-chet-1-nguoi-bi-thuong/778861.antd