Bắt giữ giám đốc một chi nhánh đăng ký đất đai ở Bình Dương

Ông Lê Hoài Linh bị bắt giữ vì có liên quan đến vụ án ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát (Bình Dương) móc nối với 2 cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hàng tỷ đồng, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Ngày 12/10, CQĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh bắt ông Lê Hoài Linh (37 tuổi), Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát ngay tại trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Theo báo Dân Việt, ông Linh bị bắt giữ vì có liên quan đến vụ án ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát móc nối với 2 cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hàng tỷ đồng, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Cảnh sát cũng đã tiến hành lệnh khám xét phòng làm việc của ông Linh và Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát.

Cũng theo nguồn tin này, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát đã có vai trò giúp sức cho ông Nguyễn Hồng Khanh mua hơn 20ha đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất gỗ An Tây (Công ty An Tây), có trụ sở tại thị xã Bến Cát với giá rẻ mạt.

Tại thời điểm đó (2015 - 2016), ông Linh đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát.

Nơi làm việc của Lê Hoài Linh, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát. Ảnh: Dân Việt.

Trước đó, CQĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Khanh do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương kiểm tra đã chỉ ra nhiều sai phạm của ông Nguyễn Hồng Khanh. VTC News đưa, trong thời gian giữ các chức vụ: Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND thị xã Bến Cát, ông này đã không đề xuất tham mưu cho tập thể, thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy bàn bạc, quyết định một số vấn đề quan trọng mà cá nhân ông Nguyễn Hồng Khanh tự quyết định thay cho tập thể.

Theo CQĐT, năm 2005 – 2008, bà Hồ Thị Hiệp, Giám đốc Công ty An Tây vay của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Tây Sài Gòn 72 tỷ đồng. Tài sản thế chấp khi vay gồm 20ha đất, nhà xưởng, định giá tài sản vào khoảng 80 tỷ đồng.

Đến năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng trả nợ nên phía ngân hàng đưa vào danh mục nợ xấu, sau đó phải bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Thời điểm này, ông Nguyễn Huy Hùng, Giám đốc và ông Nguyễn Quang Lộc, Phó Trưởng phòng quan hệ khách hàng 1 chi nhánh BIDV Tây Sài Gòn đã giao tài sản thế chấp lại cho bà Hồ Thị Hiệp tự bán, người mua là ông Nguyễn Hồng Khanh và các thành viên trong gia đình.

Trong quá trình thực hiện việc xử lý tài sản thế chấp của Công ty An Tây, ông Hùng và Lộc đã làm không đúng với quy định tại Nghị định 163 ngày 29/12/2006 của Chính phủ quy định về Nguyên tắc xử lý tài sản đảm bảo và quy định về Giao dịch bảo đảm trong cho vay của ngân hàng BIDV.

Theo đó, 2 người này đã không làm thỏa thuận giữa ngân hàng và bên bán, không định giá tài sản, không đấu giá tài sản và tự ý hạ thấp giá trị của tài sản nhằm chiếm đoạt.

Cụ thể, tổng giá trị tài sản của Công ty An Tây đem thế chấp khoảng 80 tỷ đồng nhưng cá nhân ông Hùng, ông Lộc đã thỏa thuận với bà Hiệp và ông Khanh hạ thấp giá bán, chỉ đưa số tiền bán tài sản thế chấp về cho ngân hàng là 8,7 tỷ đồng. Ông Khanh đã giữ lại một phần của số tiền để đưa lại cho bà Hiệp khoảng 4,1 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện nay, số tiền của Công ty An Tây nợ ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn khoảng 106 tỷ đồng. Số tiền này ngân hàng không thể thu hồi lại được gây thiệt hại lớn đối với tài sản Nhà nước.

CQĐT xác định, hành vi của bị can Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Lộc đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm, vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản Nhà nước.

Ông Nguyễn Hồng Khanh (từng là Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát) đã thỏa thuận thống nhất với ông Hùng và ông Lộc cùng bà Hiệp trích 50% số tiền bán tài sản thế chấp để đưa lại cho bà Hiệp.

Cũng theo kết luận của CQĐT số tiền 4,1 tỷ đồng mà ông Khanh trực tiếp đưa cho bà Hiệp đáng lẽ phải nộp về cho ngân hàng để tránh gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Từ đó, CQĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định, ông Khanh là đồng phạm với ông Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc trong việc gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Ngày 17/5, CQĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bat-giu-giam-doc-mot-chi-nhanh-dang-ky-dat-dai-o-binh-duong-257168.htm