Bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại

Lần theo dấu vết tội phạm, cơ quan Công an đã bắt giữ được hai đối tượng liên quan đến vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại, cướp tài sản.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết: Đã bắt giữ được hai nghi phạm liên quan đến vụ nam sinh Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê ở Thanh Hóa) chạy Grab bị sát hại tại địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Hai đối tượng nghi gây ra vụ án sát hại nam sinh viên chạy xe ôm Grab để cướp tài sản. (Ảnh được tài xế S. chụp lại trước khi bị sát hại.)

Hai đối tượng nghi gây ra vụ án sát hại nam sinh viên chạy xe ôm Grab để cướp tài sản. (Ảnh được tài xế S. chụp lại trước khi bị sát hại.)

Danh tính hai nghi phạm được làm rõ là: Đinh Văn Trường (19 tuổi, trú tại xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, trú tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn). Hai nghi phạm này đã bị bắt giữ vào khoảng 18 giờ, ngày 30/9, tại tỉnh Yên Bái. Hiện, lực lượng Công an đang di lý các đối tượng từ Yên Bái về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 26/9, nam sinh Nguyễn Cao S. điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu xanh, BKS: 36B5-443.41 chở hai nam thanh niên là khách vẫy ngang đường không đặt qua ứng dụng Grab, từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Khi anh S. chở hai đối tượng trên đến khu vực tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương, thì sát hại, cướp tài sản. Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Linh Nhi

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/bat-giu-hai-doi-tuong-lien-quan-den-vu-nam-sinh-chay-grab-bi-sat-hai-6113/